Học sinh đồng loạt nghỉ học sau vụ nam thanh niên chém 6 cô trò thương vong


Thứ 7, 04/05/2019 | 09:18


Cùng sự kiện

Một ngày sau vụ 6 cô trò bị đâm, người dân cũng như giáo viên tại trường Tiểu học Đồng Lương vẫn chưa hết bàng hoàng, số học sinh đi học lại chỉ còn hơn 1/3.

Một ngày sau vụ việc kinh hoàng xảy ra, người dân cũng như thầy cô giáo tại trường Tiểu học Đồng Lương vẫn chưa hết bàng hoàng, số học sinh đi học lại chỉ còn hơn 1/3.

Lớp học trống vắng bởi học sinh, phụ huynh vẫn chưa hết lo lắng, sợ hãi sau sự việc vừa xảy ra. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Theo Vnexpress, sáng 4/5, trường Tiểu học Đồng Lương (Lang Chánh, Thanh Hóa) tổ chức ngày học bù theo kế hoạch sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Tuy nhiên, không khí dạy học ở ngôi trường vừa xảy ra án mạng có nhiều xáo trộn. 

Hiệu trưởng Lê Thiên Quang cho biết, khu chính của trường có hơn 230 học sinh với 5 khối lớp, nhưng thống kê đầu giờ chỉ có 89 em đi học. Lớp vắng nhiều nhất là 2B, chỉ có 5/24 học sinh, lớp đi học nhiều nhất là 3A vắng 11 em (sĩ số 15/26).

Lớp 5A, nơi có học sinh thiệt mạng, chỉ có 6 trong tổng số 17 em đi học. Phòng học cũ ở dãy nhà tầng hai đã được khóa, nhà trường dành phòng âm nhạc thay thế. Chứng kiến bạn qua đời, học trò ngồi thành nhóm nhỏ bàn tán, vài em gái rơi nước mắt khi nhắc lại sự việc.

"Chúng tôi đang dự kiến chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm của trường mời phụ huynh đến trường họp vào chiều mai (5/5), để nhà trường nhờ phụ huynh động viên con em mình trở lại trường. Bởi, kỳ thi học kỳ hai đang cận kề, nếu không động viên các em yên tâm đến lớp học, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của kỳ thi sắp tới”, thầy Quang chia sẻ trên báo Phụ nữ Việt Nam.

Nhà trường bố trí phòng âm nhạc để lớp 5A tiếp tục học tập. Ảnh: VnExpress

Đưa cháu nội lớp 4 đi học, bà Hà Thị Linh cố nán lại ở cổng nhìn theo bóng cháu cho tới khi vào lớp. "Chúng tôi rất bàng hoàng, không bao giờ nghĩ có kẻ mang dao vào tận lớp học tấn công học sinh", bà Linh nói và cho hay cháu nhỏ hôm qua về nhà có dấu hiệu hoảng loạn.

Chung tâm trạng, anh Lê Văn Khánh cho con đến trường nhưng chưa đi làm ngay mà vào tận sân trường dặn dò con gái. "Các con còn quá nhỏ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tâm lý", anh Khánh nói. Phụ huynh mong muốn, an ninh trong trường được tăng cường để không xảy ra sự việc tương tự.

Trước đó, hàng trăm người dân đã đến nhà em L.H.P, học sinh lớp 5 bị đâm tử vong, để chia buồn, tiễn đưa em về thế giới bên kia. Tiếng khóc, tiếc nấc nghẹn ngào của dòng người càng khiến không khí thêm đau buồn, u uất.

Sau khi vụ việc xảy ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa khẩn trương chỉ đạo các cấp Hội kịp thời đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đặc biệt là gia đình cháu L.H.P. Ngoài ra, Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lang Chánh đã phối hợp với các ban ngành có liên quan tại địa phương đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của các nạn nhân để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nạn nhân.

Hàng trăm người đã đến chia buồn, tiễn đưa cậu học trò xấu số. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Trước đó, theo Lao Động, vào khoảng 9h sáng 3/5, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú tại thôn Cốc Mộc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) đã xông vào Trường Tiểu học Đồng Lương, rồi dùng dao đâm, chém loạn xạ các em học sinh và cô giáo. Hậu quả, khiến 1 em học sinh bị tử vong, 4 em khác cùng 1 cô giáo bị thương nặng.

Danh tính nạn nhân bị tử vong được xác định là em L.H P. (SN 2008, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Đồng Lương; Các nạn nhân bị thương gồm: cô giáo Trần Thị Thanh (SN 1978); em Lê Văn Đông (SN 2008, học sinh lớp 5D); em Lê Thị Diệp Tuyền (SN 2010, học sinh lớp 3B); em Phạm Đức Huynh (SN 2009, học sinh lớp 4B); em Lê Minh Kiêu (SN 2009, học sinh lớp 4B).

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh, trong số 5 bệnh nhân nhập viện cấp cứu, có em Phạm Đức Huynh (SN 2009, học sinh lớp 4B) bị nặng nhất và phải chuyển đến Bệnh viên Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc để điều trị. Còn lại những người khác, sức khỏe đang dần ổn định.

Được biết, sau khi gây ra vụ việc, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã bị cơ quan điều tra bắt giữ sau hơn 1 giờ lẩn trốn trên đồi.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoc-sinh-dong-loat-nghi-hoc-sau-vu-nam-thanh-nien-chem-6-co-tro-thuong-vong-a273844.html