Lâm Đồng: Bản án chung thân cho kẻ cuồng ghen giết người phi tang xác trên đèo


Thứ 3, 17/12/2019 | 02:56


Cùng sự kiện

Nghi ngờ anh Thọ có quan hệ tình cảm với bạn gái mình, Hiển nổi máu ghen tuông nên đã rủ đồng bọn đánh anh Thọ tới chết rồi mang xác vứt xuống đèo để phi tang.

Nghi ngờ anh Thọ có quan hệ tình cảm với bạn gái mình, Hiển nổi máu ghen tuông nên đã rủ đồng bọn đánh anh Thọ tới chết rồi mang xác vứt xuống đèo để phi tang.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới đèo Daguri, cách hiện trường gây án khoảng 50km. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 16/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với đối tượng Trần Quang Hiển (41 tuổi) về tội Giết người và Tàng trữ chất ma túy, Lê Hoàng Anh Tuấn (36 tuổi) về tội Giết người, Nguyễn Vũ Vạn (32 tuổi), Lê Đăng Quý (28 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích, Hầu Phương Dương ( 27 tuổi), Chu Đình Đạt (27 tuổi), Trịnh Thị Ngọc ( 19 tuổi), Phan Thành Nguyên (51 tuổi) về tội Che giấu tội phạm.

Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi, ngụ xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, nội dung bản cáo trạng ghi rõ, do nghi ngờ anh Thọ có quan hệ tình cảm với bạn gái của mình là chị Ngọc nên chiều tối ngày 6/12/2018, Hiển đã gọi anh Thọ tới nhà, sau đó rủ bạn mình là Tuấn, Vạn và Quý dùng gậy cao su và chân tay đánh vào người anh Thọ, làm anh Thọ bị chấn thương ngực kín, dập hai lá phổi, xuất huyết, tụ máu trong mô phổi làm phù phổi dẫn tới suy hô hấp.

Đến khoảng 22h cùng ngày, phát hiện anh Thọ đã tử vong, Hiển gọi 2 đối tượng là Vạn và Dương đến nhà rồi cùng bàn cách phi tang xác nạn nhân. Sau đó, các đối tượng bỏ xác nạn nhân vào bao tải, lấy áo mưa quấn quanh rồi tiếp tục bỏ vào trong một chiếc túi màu xanh có khóa kéo.

Đến khoảng 7h ngày 7/12, Hiển liên hệ Nguyên thuê ô tô rồi cùng với Ngọc, cả 3 chở xác anh Thọ tới vứt ở Daguri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, sau đó gọi cho người mang xe anh Thọ tới tiệm tháo rời các bộ phận để phi tang.

Ngày 9/12/2018, người dân phát hiện một thi thể nam thanh niên đang phân hủy dưới hố sâu cạnh bìa rừng (thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) nên đã báo chính quyền địa phương. Thi thể nói trên là anh Nguyễn Đức Thọ được gia đình trình báo mất tích nhiều ngày trước.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định được kẻ chủ mưu sát hại anh Thọ chính là Hiển. Khám xét nhà của đối tượng này, cơ quan công an còn phát hiện một kho đao kiếm và ma túy trong nhà.

Người Lao Động đưa tin, tại phiên tòa xét xử, HĐXX đã tuyên phạt: Trần Quang Hiển án chung thân về tội "Giết người và Tàng trữ chất ma túy"; Lê Hoàng Anh Tuấn 20 năm tù về tội "Giết người"; Nguyễn Vũ Vạn 7 năm tù, Lê Đăng Quý 4 năm tù cùng về tội "Cố ý gây thương tích".

Các bị cáo còn lại gồm Chu Đình Đạt, Trịnh Thị Ngọc, Hầu Phương Dương 3 năm tù, Phan Thành Nguyên 2 năm tù về tội "che giấu tội phạm".

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lam-dong-ban-an-chung-than-cho-ke-cuong-ghen-giet-nguoi-phi-tang-xac-tren-deo-a304856.html