+Aa-
    Zalo

    Lời khai của tài xế mua gần 2 tạ nội tạng hôi thối, không rõ nguồn gốc từ TP.HCM

    ĐS&PL Tài xế mua gần 2 tạ nội tạng hôi thối, không rõ nguồn gốc khai nhận lợi dụng lúc hàng hóa khan hiếm vì dịch bệnh nên mua về để bán lại kiếm lời.

    Tài xế mua gần 2 tạ nội tạng hôi thối, không rõ nguồn gốc khai nhận lợi dụng lúc hàng hóa khan hiếm vì dịch bệnh nên mua về để bán lại kiếm lời.

    Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số thực phẩm bốc mùi, không rõ nguồn gốc. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Sáng 8/4, đại diện cục Quản lí thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phát hiện tài xế xe khách mua gần 2 tạ nội tạng không rõ nguồn gốc.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 1h cùng ngày, tổ công tác thuộc cục Quản lí thị trường tỉnh Đắk Lắk làm việc trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP.Buôn Ma Thuột phát hiện xe khách chuyên tuyến TP.HCM - Gia Lai có biểu hiện nghi vấn nên phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra.

    Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện xe chở nhiều thùng chứa nội tạng heo, gà bốc mùi hôi thối.

    Tài xế điều khiển xe tên Nguyễn Nghĩa (ngụ Gia Lai) cho biết lợi dụng lúc hàng hóa khan hiếm vì dịch bệnh nên mua số thực phẩm trên từ TP.HCM với giá 3 triệu đồng về bán lại kiếm lời.

    Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản tịch thu số hàng trên và tiêu hủy theo quy định.

    Trước đó, trong ngày 7/4, cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương cho biết đội Quản lý thị trường số 2 vừa phối hợp với Công an TP.Chí Linh (Hải Dương) phát hiện một kho hàng chứa số lượng lớn nội tạng heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối tại khu dân cư thuộc phường Tân Dân, TP.Chí Linh.

    Theo cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, kho hàng này nằm trên bãi đất của một trang trại.

    Bước đầu ước tính kho lạnh chứa 72.023 kg sản phẩm nội tạng động vật, bao gồm lòng non heo đã qua sơ chế và chưa sơ chế, mũi heo khô đã bốc mùi.

    Lực lượng chức năng còn phát hiện một số phụ gia thực phẩm, hóa chất, chất tẩy rửa (muối NaCl, Na2Co3, bột làm mềm thịt, dung dịch oxy già) và một số hàng hóa khác (hạt nêm, túi nilon, băng dính cuộn, dây gai).

    Công an xác định, kho hàng này nằm trong trang trại của ông Trần Lợi, tuy nhiên ông Lợi tường trình số hàng này do ông Nguyễn Duy Huy (trú tại huyện Bình Giang, Hải Dương) làm chủ.

    Ông Nguyễn Duy Huy đã thừa nhận thu mua toàn bộ số hàng hóa trên trôi nổi ngoài thị trường bằng nhiều nguồn và thu gom trong nhiều ngày, không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc về bán kiếm lời.

    Đội Quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tổng giá trị hàng hóa hơn 1,1 tỉ đồng.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loi-khai-cua-tai-xe-mua-gan-2-ta-noi-tang-hoi-thoi-khong-ro-nguon-goc-tu-tphcm-a318748.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan