Hơn 4.000 lượt bị hại bị băng nhóm của Minh "Sâm" cưỡng đoạt tài sản


Thứ 7, 27/12/2014 | 08:10


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Trên 4.000 lượt chủ xe, chủ gỗ, lái xe, phụ xe... bị các bị can trong vụ Nuyễn Ngọc Minh cùng đồng phạm cưỡng đoạt tài sản.

(ĐSPL) -  Trên 4.000 lượt chủ xe, chủ gỗ, lái xe, phụ xe... bị các bị can trong vụ Nuyễn Ngọc Minh cùng đồng phạm cưỡng đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh "Sâm", SN 1960, Giám đốc Công ty TNHH Đại An) cùng đồng phạm cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Từ Sơn, Bắc Ninh, vào ngày 26/12, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã có thông tin điều tra mới.

ANTV dẫn tin tức từ cơ quan điều tra cho biết, từ tháng 3/2012 đến 13/8/2014 đã có trên 4.000 lượt chủ xe, chủ gỗ, lái xe, phụ xe... bị các bị can trong vụ Nuyễn Ngọc Minh cùng đồng phạm cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức nộp các khoản phí tại Văn phòng Ban quản lý chợ Đồng Bèo (thuộc quản lý của Công ty Đại An đóng tại xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn; thường gọi là chợ gỗ Phù Khê).

Để phục vụ cho công tác điều tra, xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ, trao trả lại tài sản cho người bị hại và sớm kết thúc vụ án, cơ quan cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị những ai là bị hại trong Vụ án này nhanh chóng đến cơ quan cảnh sát Điều tra Bộ Công an làm việc.

Minh "Sâm" và Hưng "Sóc" khi chưa bị bắt.

Trước đó, báo Công an Nhân dân ngày 19/12 đưa tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đang phối hợp với một số đơn vị điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Ngọc Minh cùng đồng phạm cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra lệnh truy nã Dương Văn Linh (26 tuổi, ở Từ Sơn, Bắc Ninh) về hành vi cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án Minh “sâm” và đồng phạm Cưỡng đoạt tài sản, Tàng trữ vũ khí trái phép, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Linh về tội danh trên. Tuy nhiên bị can bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra lệnh truy nã để tiếp tục điều tra làm rõ.

Video tham khảo:

Liên tiếp nhận được tố cáo của bị hại với băng nhóm Minh 'Sâm'

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định các bị can trong băng nhóm này cưỡng đoạt mỗi xe gỗ có thể lên đến hàng triệu đồng khi chở gỗ vào địa bàn Phù Khê.

Vào ngày 13/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) cũng đã bắt quả tang Nguyễn Huy Hoàng, là đàn em của Minh "Sâm", có hành vi cưỡng đoạt 1,2 triệu đồng của 1 lái xe chở gỗ tại xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sau đó đã tiến hành bắt, khám xét với Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng "Sóc”), Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng nằm trên địa bàn thị xã Từ Sơn, cùng 8 đồng phạm về các hành vi cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép...

Cơ quan công an làm rõ, tất cả xe gỗ về chợ Đồng Bèo đều bị đàn em của Minh Minh "Sâm" và Hưng “Sóc” kiểm soát, cưỡng đoạt tiền. Nhóm này thường xuyên cử các đối tượng kiểm soát xe đi qua. Nhiều xe gỗ lạ bị đưa về chợ Đồng Bèo rồi ép buộc nộp phí “bảo kê”.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 10 đối tượng trong băng nhóm xã hội đen về các hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và “tàng trữ vũ khí trái phép”.

Ngày 25/8/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định truy nã số 16/PC45 với đối tượng Linh cùng đồng phạm cưỡng đoạt tài sản.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-4000-luot-bi-hai-bi-bang-nhom-cua-minh-sam-cuong-doat-tai-san-a76545.html