Tin mới nhất: Không có chuyện người đàn ông bị phân xác ở TP.HCM


Thứ 3, 04/11/2014 | 12:21


(ĐSPL)- "Thông tin vụ thi thể người đàn ông bị phân xác vào sáng ngày 5/10 tại quận Bình Tân là thông tin thiếu chính xác", Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM khẳng định.

(ĐSPL)- "Thông tin vụ thi thể người đàn ông bị phân xác vào sáng ngày 5/10 tại quận Bình Tân là thông tin thiếu chính xác", Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM khẳng định.

 - Tin mới nhất: Không có chuyện người đàn ông bị phân xác ở TP.HCM

Hiện trường thi thể người đàn ông được phát hiện (Ảnh Tuổi trẻ).

Tin tức trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết, tại cuộc họp UBND TP.HCM chiều ngày 6/10, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM khẳng định thông tin vụ thi thể người đàn ông bị phân khúc trước cổng công ty Pouyen (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) vào sáng ngày 5/10 là thông tin thiếu chính xác. Nạn nhân không hề bị phân xác, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân này.

Trong một diễn biến khác, báo Tiền Phong cho hay, Công an quận Bình Tân xác nhận nạn nhân bị sát hại ở một địa điểm khác. Sau đó, hung thủ mang xác vứt ở địa điểm trên.

Thượng tá Nguyễn Văn Huê, Phó Trưởng Công an quận Bình Tân cho biết, có dấu hiệu nạn nhân bị siết cổ, trên đầu bị vật cứng tác động gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Theo cơ quan công an, nạn nhân cao khoảng 170cm, là nam giới ở độ tuổi 70, thể trạng trung bình, tóc bạc cắt ngắn, lông mày bạc, trán hói cao. Nạn nhân mặc áo sơ mi dài tay màu nâu.

Cơ quan điều tra cho hay, khoảng 2h30 ngày 5/10, anh Nguyễn Tấn Phát (SN 1983, trú quận Bình) điều khiển xe máy đi trên QL1. Khi đến khu đất trống ven đường, đối diện công ty IFC (khu công nghiệp Tân Tạo) thì phát hiện một giỏ xách nhựa màu vàng vứt bên lề đường nên đến xem. Nghi là xác người, anh Phát đi báo cho lực lượng chức năng đến hiện trường.

Tại hiện trường, phần thi thể được giấu trong một bao tải đậy tấm bạt màu xanh lên trên. Bên cạnh đó có một can nhựa màu vàng, đỏ.

Hiện vụ án đã được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, như tin tức nhiều tờ báo đã đưa, vào khoảng 3h sáng ngày 5/10, người dân bán hàng rong trước cổng chính Khu công nghiệp Pouyen (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân) đã phát hiện một xác chết nên đã điện thoại báo cho Công an Q.Bình Tân đến hiện trường. Theo ghi nhận ban đầu, xác chết bị phân thành 3 phần. 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-moi-nhat-khong-co-chuyen-nguoi-dan-ong-bi-phan-xac-o-tphcm-a54124.html