Nhóm "chăn dắt" nhân viên quán karaoke công khai rao bán thiếu nữ trên Facebook


Thứ 4, 27/01/2021 | 13:40


Sau khi đánh đập, đe dọa, yêu cầu thiếu nữ 17 tuổi tiếp tục làm việc nhưng không hiệu quả, Mạnh đã lên Facebook "rao bán" nạn nhân cho người khác để nhận tiền bồi dưỡng.

Sau khi đánh đập, đe dọa, yêu cầu thiếu nữ 17 tuổi tiếp tục làm việc nhưng không hiệu quả, Mạnh đã lên Facebook "rao bán" nạn nhân cho người khác để nhận tiền bồi dưỡng.

Các đối tượng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: VietNamNet

Chiều 27/1, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Lê Văn Mạnh (SN 1990, ở Mỹ Đức), Ngô Văn Kế (SN 1991, ở Chương Mỹ) và Đỗ Văn Kỳ (SN 1989, ở Bắc Giang) mức án 5 năm tù vì tội Mua bán người, 12 năm tù vì tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Ngoài ra, bị cáo Ngô Văn Kế còn phải nhận 7 năm tù vì tội Môi giới mại dâm; bị cáo Nguyễn Bá Thắng (SN 1982, ở Hà Đông) nhận 24 tháng tù vì tội Mua dâm người dưới 18 tuổi.

Theo cáo trạng, Mạnh vốn làm nghề “chăn dắt” nhân viên phục vụ quán hát tại khu vực huyện Hoài Đức và quận Hà Đông, Hà Nội.

Khoảng tháng 11/2019, do cần nhân viên phục vụ tại các quán hát karaoke nên Mạnh đăng bài lên mạng xã hội Facebook với nội dung cần tuyển nhân viên phục vụ.

Sau khi đọc bài của Mạnh đăng lên mạng, cháu T. (SN 2003, ở Đồng Nai) đã liên lạc, thỏa thuận và đồng ý làm cho Mạnh. T. rủ thêm em gái tên N. (SN 2004) và cháu H. (SN 2004, ở TP.HCM) đi làm cùng.

Mạnh thuê phòng trọ ở huyện Hoài Đức cho ba thiếu nữ và thống nhất việc T., H. và N. sẽ làm việc ở quán hát với mức lương 130.000-140.000 đồng/giờ. Cả ba sẽ phải “cắt phế” lại cho Mạnh, chỉ còn được hưởng 100.000 đồng/giờ.

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, nhóm của T. và Mạnh thường xảy ra mâu thuẫn do Mạnh chưa trả tiền công hàng tháng. Thấy vậy, Mạnh và Kế liền đánh, đe dọa thiếu nữ phải tiếp tục làm nhân viên cho mình. Từ đây, hai bên phát sinh mâu thuẫn và 3 nạn nhân cùng muốn xin nghỉ việc.

Thấy việc đe dọa không hiệu quả, Mạnh bàn với Kế về việc chuyển nhượng cả ba thiếu nữ cho người khác để nhận tiền bồi dưỡng.

Tháng 1/2020, Mạnh dùng tài khoản Facebook đăng bài cần "chuyển nhượng" nhân viên với giá 7 triệu đồng thì được bị cáo Kỳ nhắn tin thỏa thuận.

Ngày 3/1/2020, Kỳ thuê ô tô xuống Hà Nội, trả tiền cho Mạnh và đón các tiếp viên để về làm nhân viên phục vụ quán hát cho Kỳ ở huyện Việt Yên, Bắc Giang nhưng cả 3 thiếu nữ đều không đồng ý đi theo. 

Tuy nhiên, sau đó, do bị đe dọa nên 3 thiếu nữ buộc phải đi cùng Kỳ về phòng trọ ở thôn Tăng Quang, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên.

Biết mình đã bị bán, T. xin Kỳ để người quen của T. đến chuộc 3 thiếu nữ với giá 7,5 triệu đồng.

Ngày 13/1/2020, cả 3 thiếu nữ cùng đến Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) trình báo sự việc. Đến ngày 14/1/2020, Mạnh, Kỳ, Kế bị Công an huyện Hoài Đức phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, ngày 25/12/2019, Kế còn môi giới cho Nguyễn Bá Thắng mua dâm cháu N. với giá 1 triệu đồng.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-chan-dat-nhan-vien-quan-karaoke-cong-khai-rao-ban-thieu-nu-tren-facebook-a354142.html