Những chiêu trò từ rao bán “vũ khí nóng” tràn lan trên mạng


Chủ nhật, 13/09/2020 | 12:43


Cùng sự kiện

Thời gian qua, nhiều vụ việc nóng đã diễn ra, khi mà các đối tượng sở hữu súng và các loại vũ khí có độ sát thương cao để “làm bậy”, diễn ra khá nhiều.

Thời gian qua, nhiều vụ việc nóng đã diễn ra, khi mà các đối tượng sở hữu súng và các loại vũ khí có độ sát thương cao để “làm bậy”, diễn ra khá nhiều. Một trong những “thị trường” rao bán là trên mạng, từ đây, đặt ra hàng loạt vấn đề cảnh báo lừa đảo và các vấn đề pháp lý liên quan.

Đi tìm “hàng nóng” trên mạng

Để thử, PV ĐS&PL cũng đã tìm kiếm “hàng nóng” trên các trạng mạng và đều được cam kết giao hàng tận nơi. Điển hình như người tên là Cường Vũ, có số điện thoại 0932977xxx đang rao bán súng rulo, bắn đạn thể thao, giá rẻ. Theo đó, người này cho biết: “Anh chuyển khoản sẽ nhận hàng, còn không tin thì miễn giao dịch. Anh em mua bán là phải tin nhau, còn làm ăn lâu dài, chứ không phải ngày một ngày hai nên yên tâm”.

Một kênh khá nổi, được dân chơi kháo nhau là có hàng thiệt đó là “Rông Viet...”. Trên trang này rao bán có rất nhiều loại súng khác nhau. Ví như súng bắn đạn cao su RG 99, có giá 9,5 triệu đồng. Ở đây có nêu lên đầy đủ kích thước, chất liệu,ổ bi, cỡ đạn, tầm hiệu quả...

“Súng này sử dụng đầu đạn hơi cay, đạn cao su và đạn nổ uy hiếp và đang được nhiều người săn tìm nên anh cứ tham khảo. Thậm chí, cứ tra trên Google để biết giá, so sánh chất lượng. Vì hàng này là có xuất xứ từ Đức nên cực kỳ ok”, người tên Sang nói.

Tương tự, Sang báo giá thêm cho các loại rẻ hơn, như: Súng bắn đạn cao su ME38 có giá 7 triệu đồng, súng bắn đạn cao su UR007 có giá 5,5 triệu đồng... và cho biết trụ sở của công ty là ở quận 10, TP.HCM.

Trang rao bán súng công khai.

Theo thông tin mà một tay từng chơi hàng này, có đi “bóc lịch” vài nămtiết lộ, trên mạng rao bán khá nhiều mặt hàng này. Theo thông tin đó, trong vai dân chơi cần súng điện phòng thân, PV đã đi tìm đầu mối cung cấp mặt hàng này. Theo H. có số điện thoại 0915502xxx quảng cáo thì súng bắn điện của Trung Quốc đang chiếm thế thượng phong trên thị trường, vì giá rẻ. Tuy nhiên, nó có chất lượng rất kém.

“Hàng được chuộng nhất chính là của Nhật”. So với hàng Trung Quốc thì “nó được đựng trong một hộp vải đen, không như các loại thông thường của China (Trung Quốc) rẻ tiền trong hộp giấy mà thiết kế lại không bền và lực bằng”. Loại này cũng được giới thiệu “có sức hủy diệt khá cao”. Ví như “súng phóng điện Full Box (kèm theo ba viên đạn), tầm bắn củanócó thể từ 6m - 10m, khiến cho đối thủ không thể chạy được... Chỉ cần bắn một phát là hung thủ ngã ngay tại chỗ không còn khả năng chống cự, hay gây nguy hiểm”, H. giới thiệu.

PV hỏi, “giá của con này là bao nhiêu?”. H. cho biết, “hàng này có giá 3,5 triệu đồng/con anh ơi”. Hay như một người tên K. có số điện thoại 0916828xxx cho biết, “súng bắn điện Taser có vỏ bằng nhựa APS, thiết kế mô phỏng hình gần giống súng bắn đạn thật (kèm theo ba viên đạn). Súng bắn điện Taser có thể phóng điện xa hơn 6m, điện áp 7.500 Vol Sẽ gây ngất và tê liệt toàn thân chưa đến năm giây. Khi bắn hết đạn súng Taser vẫn còn là một kìm điện dạng gần. Sản phẩm này có giá 3,5 triệu đồng, hiện đang khuyến mãi giảm còn 2,9 triệu đồng”.

Đáng báo động

Ngoài bị các đối tượng mua bán “chém” thì bên cạnh một số điểm, nơi mua bán khẳng định có sản phẩm thật thì cũng có những website “sinh ra là để lừa đảo”, nhằm chiếm đoạt tài sản những người nhẹ dạ. Nhiều nhất vẫn là các trang Facebook. Ví như một người tên T. đã từng bị lừa kể lại vụ việc của mình về chiêu của các đối tượng này: Tôi lên mạng tìm mua súng điện Nhật để trưng bày trong nhà, vào trang Facebook S. chuyên “hàng nóng lạnh” và gọi điện số 01639195xxx đặt hàng.

Họ kêu tôi đi đặt cọc 30% tổng số tiền (800 ngàn đồng/2,4 triệu đồng). Chủ tài khoản là N.V.S tại một ngân hàng. Đặt cọc xong họ kêu đợi ngày mai có người giao hàng tận nhà luôn. Ngày hôm sau có người điện nói chuẩn bị tiền để lầy hàng. Một lúc sau, họ nói phải gửi thêm 1,6 triệu đồng tiền hàng nữa. Tôi nói nhận hàng rồi thanh toán tiền luôn nhưng họ kêu chỉ giao nhận hàng thôi chứ không giao dịch trực tiếp tiền mặt được.

Lỡ cọc và tin sẽ có hàng nên gửi số tiền còn lại cho họ. Khi gửi tiền xong, có một người gọi điện thoại nói là người chuyển hàng, phải trả thêm 500 ngàn đồng tiền vận chuyển để nhận hàng. Tôi không chịu, điện lại cho người giao dịch thì họ nói 2,4 triệu là tiền hàng còn tiền chuyển hàng là khác. Đôi co một hồi, sợ không lấy được hàng, cuối cũng phải chuyển 500 ngàn đồng bằng card điện thoại Viettel. Chuyển xong, họ kêu đợi xíu có người tới giao hàng. Đợi mãi không thấy ai tới, gọi vào các số vừa gọi thì điện thoại không được nữa. Vừa tức vừa thấy mình dại và đây là bài học nhớ nhất trong đời tôi.

"Hàng nóng" được lực lượng CSGT phát hiện khi kiểm tra cốp xe gắn máy của người dân vi phạm Luật giao thông.

Một đặc điểm có thể dễ dàng nhận diện so với trước đây, khi mà PV cũng từng thực hiện một số loạt bài về vấn đề này là các đối tượng bây giờ chỉ giao hàng qua bưu điện hoặc chuyển phát nhanh hay dùng các kênh thuê vận chuyển hàng, chứ không gặp giao dịch trực tiếp như trước đây. Điển hình như H. cho hay: “Việc này là đảm bảo an toàn cho anh và tôi nên không thể gặp mặt trực tiếp. Việc giao hàng nhanh, kiểm tra, nếu OK thì thanh toán tiền, còn không thì thôi”.

Trao đổi với PV, luật gia Đỗ Thị Yến, Trưởng ban Tuyên truyền pháp luật, trung tâm Tư vấn pháp luật tại TP.HCM (Hội Luật gia Việt Nam) cho rằng: Đây là những hành vi hết sức nghiêm trọng. Bởi, phần lớn việc mua các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ này đều dùng vào mục đích phi pháp. Ví như là dùng vào việc trộm cướp, thanh toán lẫn nhau, đe dọa để đòi nợ... Liên hệ với tình hình tội phạm trong thời gian đây, đặc biệt là các loại tội phạm dùng súng và công cụ hỗ trợ là điều đáng lo ngại, đáng báo động.

“Ngoài đường bộ, đường thuỷ thì đường hàng không đang được các đối tượng tìm cách vận chuyển các loại “hàng nóng” từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ. Rồi các cơ sở kinh doanh lén lút trên thực tế hay các điểm bán hàng online trên các trang mạng... đang rao bán công khai nên các đối tượng có ý đồ phạm tội mua hàng là không khó. Tôi cho rằng, điều này rất nguy hiểm cho xã hội hiện nay”.

Trước tình hình đó, bà Yến khuyến nghị: “Tôi cho rằng, ngoài các đối tượng mua bán, vận chuyển thì đối với những người chưa sử dụng, chỉ sở hữu các loại vũ khí là phải xử lý ngay. Ví như CSGT, quản lý thị trường... khi phát hiện các loại vũ khí này trong cốp xe thì tạm giữ ngay. Không chỉ xử lý là tịch thu hay xử phạt hành chính (nếu có) mà phải xử lý hình sự. Đồng thời, phải truy tìm cho bằng được nguồn cung các loại vũ khí này ở đâu, mục đích để làm gì... và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chí Thanh
Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số thứ 2 (143)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-chieu-tro-tu-rao-ban-vu-khi-nong-tran-lan-tren-mang-a338667.html