Phú Thọ: CSGT bị đâm trọng thương khi xử lý xe vi phạm


Thứ 5, 08/08/2019 | 04:28


Cùng sự kiện

Sau khi xử lý xe vi phạm giao thông, CSGT bất ngờ bị đối tượng dùng dao đâm từ phía sau trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi xử lý xe vi phạm giao thông, CSGT bất ngờ bị đối tượng dùng dao đâm từ phía sau trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Pháp luật - Phú Thọ: CSGT bị đâm trọng thương khi xử lý xe vi phạm

Lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương CSGT tại Phú Thọ. Ảnh: Trí Thức Trẻ 

Thông tin trên báo Nhân Dân, tối 7/8, trong khi đang làm nhiệm vụ tại phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, Thượng úy Nguyễn Hoàng, sinh năm 1990, thuộc đội CSGT, Công an thị xã Phú Thọ bất ngờ bị đối tượng Vương Hồng Thái, sinh năm 1976, trú tại phường Hùng Vương dùng dao đâm từ phía sau trọng thương.

Cụ thể, sau khi phát hiện đối tượng Thái điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông, lực lượng công an của thị xã Phú Thọ đã ra tín hiệu dừng xe. Đối tượng Thái thừa nhận lỗi vi phạm nhưng xin được bỏ qua.

Khi thấy lực lượng chức năng kiên quyết xử lý những lỗi vi phạm trên, Thái đã về nhà lấy dao, đâm Thượng úy Nguyễn Hoàng.

Ngay sau đó, Thượng úy Hoàng được đưa đi Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Liên quan đến sự việc, báo Trí Thức Trẻ cho hay, sau nhiều giờ phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), đến 6h ngày 8/8, ca phẫu thuật của thượng úy Hoàng mới kết thúc. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của anh vẫn chưa ổn định.

Còn đối tượng Vương Hồng Thái, sau khi gây án, đã bị các chiến sĩ công an khống chế đưa về cơ quan công an.

Thông tin được biết, ở địa phương, Thái là đối tượng "bất hảo" và có nhiều tiền án, tiền sự.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phu-tho-csgt-bi-dam-trong-thuong-khi-xu-ly-xe-vi-pham-a287778.html