Quảng Bình: Bắt tài xế taxi đâm rồi kéo lê nạn nhân 2km dẫn đến tử vong


Thứ 5, 14/11/2019 | 14:18


Cùng sự kiện

Sau khi gây tai nạn, tài xế taxi không dừng lại mà điều khiển xe ô tô tiếp tục chạy, kéo người đàn ông khoảng 2 km khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây tai nạn, tài xế taxi không dừng lại mà điều khiển xe ô tô tiếp tục chạy, kéo người đàn ông khoảng 2 km khiến nạn nhân tử vong.

Tài xế taxi gây tai nạn khai nhận hành vi của mình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dân Trí

Ngày 14/11, báo VietNamNet dẫn nguồn tin từ Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ tài xế taxi sau khi gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đối tượng bị bắt là Hoàng Văn Thiết (SN 1985, trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h30 ngày 4/11, đối tượng Thiết điều khiển xe taxi mang BKS 73A - 045.85 đi qua km 598 + 100, trên Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch thì xảy ra va chạm với một người đi xe đạp là ông Trần Hữu P. (SN 1968, trú tại thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông). Lúc này, ông P. không đi xe đạp mà dắt bộ qua đường.

Sau khi gây tai nạn, Thiết không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe ô tô, kéo lê nạn nhân cách hiện trường khoảng 2 km, dẫn đến tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã làm rõ vụ việc và bắt giữ Thiết.

Theo báo Người Lao Động, tại cơ quan điều tra, tài xế Thiết đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thiết cho biết, khi ông P. đang dắt bộ chiếc xe đạp ngang qua đường, đến vị trí gần sát với dải phân cách thì va chạm với xe của mình.

Sau khi gây tai nạn, đối tượng điều khiển xe ô tô tiếp tục chạy, kéo ông Trần Hữu Ph. cách hiện trường khoảng 2 km, dẫn đến tử vong…

Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-binh-bat-tai-xe-taxi-dam-roi-keo-le-nan-nhan-2km-dan-den-tu-vong-a300882.html