Sóc Trăng: Nam thanh niên chém chết dì ruột để cướp chiếc nhẫn vàng


Thứ 3, 28/05/2019 | 12:44


Cùng sự kiện

Nảy sinh lòng tham, nam thanh niên nhẫn tâm chém chết dì ruột, cướp chiếc nhẫn vàng để đem bán lấy 1 triệu đồng.

Nảy sinh lòng tham, nam thanh niên nhẫn tâm chém chết dì ruột, cướp chiếc nhẫn vàng để đem bán lấy 1 triệu đồng.

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, ngày 28/5, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt bị cáo Hồ Vũ Khang (19 tuổi, ngụ xã Ba Trinh, huyện Kế Sách) mức án tù chung thân về tội Giết người và Cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ án là Huỳnh Thị Hằng Nga (39 tuổi, dì của bị cáo).

Hồ Vũ Khang, nam thanh niên chém chết dì ruột. Ảnh: Zing

Theo cáo trạng, khoảng 15h30 ngày 6/11/2018, Khang đến nhà chị Nga chơi. Tại đây, thấy người dì có đeo chiếc nhẫn vàng 18k (trọng lượng 5 phân), nên Khang mới hỏi xin, nhưng chị Nga không cho.

Nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc nhẫn, nam thanh niên liền lấy 1 con dao, đi đến chỗ chị Nga đang ngồi, kề dao vào cổ và đe dọa, yêu cầu người dì phải tháo chiếc nhẫn.

Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân không đồng ý, bị cáo 19 tuổi đã nhẫn tâm chém tử vong chị Nga.

Sau khi gây án, Khang đi ra nhà sau vứt bỏ hung khí, rồi quay lại tháo chiếc nhẫn của nạn nhân đang đeo trên tay, đem đi bán được hơn 1 triệu đồng, Khang trả nợ khoảng 600.000, còn lại tiêu xài cá nhân.

Theo ghi nhận của PV Giao Thông, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo tỏ ra ăn năn, hối cải và cúi đầu nhận toàn bộ tội trạng.

Ngoài ra, Khang cho biết, bị cáo đã có ý định ra đầu thú sau đám tang của nạn nhân nhưng không làm được việc này vì bị cảnh sát bắt giữ khi lấy quần áo mang ra khỏi nhà.

Sau khi nghi án, HĐXX nhận thấy lời khai định ra đầu thú của bị cáo không phải tình tiết giảm nhẹ. Tòa sơ thẩm tuyên phạt Hồng Vũ Khang tù chung thân như mức án đại diện cơ quan công tố đề nghị.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/soc-trang-nam-thanh-nien-chem-chet-di-ruot-de-cuop-chiec-nhan-vang-a277455.html