Tài xế ô tô tải đâm thủng lưng lái xe điện ở Đà Nẵng khai gì?


Thứ 5, 22/08/2019 | 08:22


Cùng sự kiện

Cho rằng tài xế xe điện chạy ẩu, không xin lỗi Tính nổi giận rút dao bấm thủ sẵn trong túi quần đâm thủng lưng làm nạn nhân gục tại chỗ.

Cho rằng tài xế xe điện chạy ẩu, không xin lỗi Tính nổi giận rút dao bấm thủ sẵn trong túi quần đâm thủng lưng làm nạn nhân gục tại chỗ.

Đối tượng Nguyễn Phan Hoàng Tính - Ảnh: Báo Công an Đà Nẵng

Theo thông tin được đăng tải trên báo Người lao động, sáng 22/8, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) xác nhận vừa vận động đối tượng Nguyễn Phan Hoàng Tính (21 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) ra đầu thú thành công.

Nạn nhân là T.Q.H (31 tuổi, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, tài xế xe điện).

Tính khai nhận mình là người đâm tài xế xe điện đến thủng lưng, phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, VTC News dẫn lời khai của Tính cho hay, 8h ngày 18/8, Tính chạy xe tải về phía biển Đà Nẵng để chở xà bần cho công trình xây dựng.

Khi đến trước một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Thoại (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), Tính phải phanh xe gấp vì phía trước có ô tô điện do anh H. chạy, quay đầu đột ngột.

Cho rằng tài xế H. chạy ẩu, không xin lỗi mà thản nhiên cho xe lên vỉa hè khách sạn để đón khách, Tính nổi giận tấp xe vào lề, đến yêu cầu anh này phải xin lỗi.

Tuy nhiên anh H. không xin lỗi, lớn tiếng thách thức khiến Tính nổi điên, rút dao bấm thủ sẵn trong túi quần đâm thủng lưng làm nạn nhân gục tại chỗ.

Thấy anh H. gục xuống, Tính bỏ mặc, tiếp tục lái xe đi. Sau đó Tính được cơ quan Công an quận Ngũ Hành Sơn vận động ra đầu thú.

Theo Tính, con dao dài khoảng 20 cm mà đối tượng dùng làm hung khí đâm vào lưng anh H. là do nhặt được trong lúc dọn nhà thuê cho khách. Sau khi đâm anh H., thấy con dao dính máu, đối tượng sợ quá nên đã vứt lên thùng xe cùng giá hạ rồi chở đi bỏ, báo Công an Đà Nẵng thông tin thêm.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tai-xe-o-to-tai-dam-thung-lung-lai-xe-dien-o-da-nang-khai-gi-a289840.html