Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/1: Kẻ sát hại tài xế GrabBike ở Nha Trang khai gì?


Thứ 2, 11/01/2021 | 23:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/1/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/1/2021. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 12/1/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Kẻ sát hại tài xế GrabBike ở Nha Trang khai gì?

Nghi phạm Lê Văn Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

Chiều 11/1, Công an TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa khởi tố vụ án, bắt tam giam Lê Văn Tiến (35 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Tiến là nghi can đã dùng dao cứa cổ tài xế xe ôm GrabBike để cướp tài sản hồi tháng 12/2020.

Trước đó, tối 4/12/2020, anh Phan Hoàng Giang (25 tuổi, quê TP.Cần Thơ) là tài xế GrabBike được một thanh niên thuê chở từ đường Phạm Văn Đồng (TP.Nha Trang) đến khu vực Cầu Ké (xã Vĩnh Thạnh).

Khi đến nơi, hành khách ngồi sau dùng dao cắt mạnh vào cổ tài xế Giang khiến anh loạng choạng ngã ra đường. Dù bị thương nhưng anh Giang vẫn kịp hô hoán cướp, khi thấy người dân gần đó chạy đến tên cướp bỏ chạy thoát thân.

Nạn nhân sau đó đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Theo các bác sĩ, bệnh nhân này bị một vết cắt ở cổ. Vết thương này không sâu nên chưa nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Công an TP.Nha Trang, qua điều tra xác định Tiến là nghi can vụ án nên tiến hành truy xét. Tuy nhiên, thanh niên này không có mặt tại nơi ở khi công an tìm đến.

Cảnh sát xác định nghi phạm trốn vào khu vực quận 12, TP.HCM. Chiều 9/1, tổ công tác Công an Nha Trang phối hợp với Công an quận 12 (TP.HCM) bắt giữ Lê Văn Tiến khi hắn đang lẩn trốn ở chung cư An Sương.

Tại cơ quan công an Tiến khai tấn công tài xế GrabBike cướp tài sản để trả nợ.

Bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Thắm sau 10 năm truy nã

Công an quận 1 (TP.HCM) đã bàn giao Nguyễn Thị Hồng Thắm (37 tuổi, thường trú Vĩnh Phú) cho Công an Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào 10 năm trước, Thắm bị Công an huyện Lập Thạch phát lệnh truy nã.

Trước đó, ngày 7/11, Công an phường Bến Thành làm công tác kiểm tra lưu trú tại khách sạn Alagon Plus (phường Bến Thành, quận 1) phát hiện Thắm thuê phòng tại đây. Công an quận 1 sau đó phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) mời Thắm về trụ sở để làm việc.

Quá trình điều tra ban đầu, Thắm thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình trước đây

"Trùm" ma túy dùng flycam theo dõi cảnh sát là ai?

Đối tượng Sùng A Chá. Ảnh: VTC News 

Ngày 11/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan đang tạm giữ Sùng A Chá (SN 1988, trú bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát,Thanh Hóa) để điều tra tội vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Ngày 7/1, tại một nhà nghỉ thuộc thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, công an Thanh Hóa bắt quả tang Lê Văn Vũ (SN 2002) đang bán ma túy cho con nghiện. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 17 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Tại cơ quan công an, Vũ khai được Sùng A Chá thuê mang ma túy đến tiêu thụ tại huyện Bá Thước.

Ngày 9/1, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Sùng A Chá. Đàn em của kẻ này chống đối quyết liệt để Chá bỏ chạy. Tuy nhiên, kế hoạch tẩu thoát của Chá bất thành.

Khám xét hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 22 viên thuốc lắc, 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 1 gói heroin, 1 khẩu súng ngắn K54, máy quay flycam cùng nhiều tang vật khác.

Theo cơ quan chức năng, Sùng A Chá chuyên cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Kẻ này thường sang Lào lấy hàng rồi giao cho khách, để theo dõi lực lượng chức năng, Chá mua các thiết bị thu hình và phát sóng để tại nhà.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-121-ke-sat-hai-tai-xe-grabbike-o-nha-trang-khai-gi-a352365.html