Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/12: Tử hình đối tượng giết "người tình" trong vườn cà phê


Thứ 3, 15/12/2020 | 23:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/12/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/12/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tử hình đối tượng giết "người tình" trong vườn cà phê

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Tiền Phong

Ngày 15/12, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên án tử hình Nguyễn Phước Châu về tội giết người, cướp tài sản; đồng thời, yêu cầu bị cáo phải bồi thường hơn 350 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Lâm Đồng, năm 2018, Châu từ Tiền Giang lên huyện Di Linh làm thuê. Qua mạng xã hội, Châu quen biết chị Đ.T.Q.G (ngụ xã Đạm B’ri, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Sáng 12/10/2019, khi chị G cùng Châu đến xã Tân Lâm (Di Linh) hỏi mua đất thì giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Châu dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát tước đoạt mạng sống rồi lấy xe gắn máy, điện thoại, nhẫn và bông tai bằng vàng của chị G bỏ trốn về Tiền Giang.

Đến sáng 26/11, thi thể nạn nhân được người dân ở xã Tân Lâm phát hiện trong tình trạng phân hủy chỉ còn bộ xương. Ngày 28/11, Châu bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã Tân Điền (Gò Công Đồng). Cơ quan chức năng đã thu giữ vật chứng quan trọng là con dao gây án và một số tài sản của nạn nhân mà Châu đã cướp và đem bán.

Trước đó, sáng 26/11/2019, người dân ở huyện Di Linh phát hiện thi thể người phụ nữ không còn nguyên vẹn tại vườn cà phê. Thi thể bị vùi dưới lớp đất cạn. Qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, các cơ quan chức năng xác định đó là thi thể của chị G, người được gia đình trình báo “mất tích” 2 tuần trước.

Lực lượng chức năng tổ chức truy tìm, bắt được hung thủ khi đang lẩn trốn tại một đìa tôm thuộc xã Tân Điền. Châu khai có quan hệ tình cảm với chị H.T.H.G. Do phát sinh mâu thuẫn trong lúc đi mua đất, Châu đã giết chị rồi cướp tài sản.

Hai shipper tráo điện thoại rẻ tiền để lấy iPhone bị khởi tố

Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Tú (SN 1995, trú tại xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) và Phạm Trọng Thủy (SN 1987, trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Nguyễn Quang Tú là nhân viên của Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm, chi nhánh tại phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long được giao nhiệm vụ giao hàng cho công ty và thu tiền hàng từ người nhận. Cuối ngày, Tú phải hoàn trả lại số tiền đã thu về cho công ty từ các đơn hàng đã vận chuyển thành công.

Ngày 18/9, Tú được giao vận chuyển đơn hàng là 1 chiếc điện thoại iPhone X, dung lượng 64GB, bản quốc tế, màu trắng, đã qua sử dụng.

Phát hiện ra sơ hở trong quá trình vận chuyển hàng, Tú đã cấu kết với Phạm Trọng Thủy để chiếm đoạt tài sản từ Công ty bằng cách đánh tráo chiếc điện thoại trên bằng một chiếc điện thoại khác có giá trị thấp hơn.

Ngày 29/9, cũng bằng với thủ đoạn trên hai đối tượng tiếp tục đánh tráo để chiếm đoạt 1 chiếc điện thoại di động iPhone Pro Max màu vàng đã qua sử dụng. Tổng giá trị của hai chiếc điện thoại trên là khoảng 32 triệu đồng.

Bắt đối tượng vận chuyển 2 kg “hàng đá” về xuôi

Đối tượng Trương Văn Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh: VOV 

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h ngày 15/12, tại khu vực quốc lộ 48 đoạn qua địa bàn xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An tổ công tác Công an huyện Quế Phong phát hiện, bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt giữ là Trương Văn Hạnh (SN 1987, trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), tang vật thu giữ là 2 túi nilon, bên trong chứa 2 kg ma túy dạng đá.

Bước đầu Hạnh khai nhận, số ma túy nói trên được mua từ các đối tượng người Mông ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong mục đích mang về xuôi tiêu thụ.

Tạm giữ hình sự đối tượng trộm hộp khoan điện

Chiều 15/12, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP. Long Xuyên cho biết: đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Minh Hải (sinh năm 1981, ngụ khóm Đông An 2, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 7h cùng ngày, Hải đang đi bộ tại khu vực Xẻo Trôm (phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên), thì gặp đối tượng tên Nhàn (chưa xác định rõ lai lịch), cùng nghiện ma túy, điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67N9-2251, nên rủ đi trộm tài sản.

Khi cả 2 đến khu vực khóm Bình Thới 2,  phường Bình Khánh, thì phát hiện có 1 hộp khoan điện hiện Boss để trước nhà anh Đ.Q.Đ., nên dừng xe, Hải đi bộ đến lấy trộm, rồi mang xuống khu vực phường Mỹ Thới (TP. Long Xuyên) bán với giá 500.000 đồng.

Sau đó, cả 2 xuống khu vực lộ tẻ Rạch Giá ( quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) mua ma túy sử dụng, rồi tiếp tục quay về TP. Long Xuyên tìm tải sản để trộm.

Sau khi phát hiện mất tài sản, Đ. xem lại camera quan sát trước nhà, thì phát hiện 2 đối tượng trộm. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, khi đứng trước nhà, anh Đ. thấy  Nhàn và Hải điều khiền xe môtô đi ngang.

Qua đặc điểm nhận dạng, thấy 2 đối tượng vừa gặp giống kẻ trộm do camera ghi lại, nên anh Đ. âm thầm theo dõi, tìm cơ hội bắt giữ. Khi đến khu vực khóm Bình Khánh 3 (gần ngang nhà Đ.),  anh Đ. bất ngờ tăng ga vượt lên, đạp ngã xe của 2 tên trộm.

Bị té, Nhàn và Hải nhanh chân  bỏ chạy, Hải bị bắt giữ giao  Công an phường Bình Khánh, còn Nhàn trốn thoát.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1612-tu-hinh-doi-tuong-giet-nguoi-tinh-trong-vuon-ca-phe-a349513.html