Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/2/2020: Thủ đoạn tinh vi của băng cướp "nhí" tại Tiền Giang


Chủ nhật, 16/02/2020 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/2/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/2/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Thủ đoạn tinh vi của băng cướp "nhí" tại Tiền Giang

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/2/2020: Thủ đoạn tinh vi của băng cướp 'nhí' tại Tiền Giang

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV 

Thông tin trên VOV, ngày 16/2, Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa tạm giữ hình sự 6 đối tượng có độ tuổi từ 14-17 tuổi, đã có hành vi thực hiện nhiều vụ cướp táo tợn trên các tuyến đường ở thành phố Mỹ Tho để tiếp tục mở rộng điều tra.

Băng cướp “nhí” này được xác định gồm: Nguyễn Minh T. (17 tuổi). Trần Hoàng Kh. (15 tuổi), Lê Trọng N. (17 tuổi), Trần Ngọc D. (15 tuổi), Hồ Hoàng Duy Th. (17 tuổi) và Phan Thái V. (16 tuổi) tất cả cùng ngụ phường 4, thành phố Mỹ Tho

Nhóm này bị cơ quan công an phát hiện từ tối 15/2, khi em Nguyễn Quốc B. cùng với một người bạn đi xe đạp điện đến chơi ở Quảng trường Tiền Giang (xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho) thì bất ngờ bị hai đối tượng đi xe gắn máy sử dụng dao khống chế cướp 2 chiếc điện thoại di động trị giá hơn 8 triệu đồng.

Qua công tác điều tra và sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an lần lượt bắt khẩn cấp 6 đối tượng nói trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng này đã khai nhận đã thực hiện trót lọt ít nhất 8 vụ cướp bằng thủ đoạn như trên ở địa bàn thành phố Mỹ Tho và các huyện lân cận như Chợ Gạo, Châu Thành....

Cơ quan Công an đã tiến hành thu giữ rất nhiều tang vật là điện thoại di động, tiền từ các vụ cướp.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng dùng dao đâm cụ bà nguy kịch

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/2/2020: Thủ đoạn tinh vi của băng cướp 'nhí' tại Tiền Giang (Hình 2).

Đối tượng Lê Văn Hiền. Ảnh: VTC News 

VTC News đưa tin, ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Hiền (SN 1996, trú xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi Giết người.

Kết quả điều tra, tối 4/2, bà Nguyễn Thị L. (69 tuổi, hàng xóm của Hiền) đang ngồi một mình trong nhà thì bất ngờ bị Hiền xông vào cầm dao Thái Lan đâm nhiều nhát.

Bà L. bị trọng thương và được đưa ra điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau khi gây án, Hiền nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bị lực lượng chức năng bắt giữ sau đó.

Tại cơ quan công an, Hiền khai nhận, nguyên nhân dẫn đến hành động trút "mưa dao" đối với bà L. là do y bị nạn nhân chửi “thứ không cha, không ai dạy”.

Khởi tố "tú bà" chứa mại dâm tại Đắk Nông

Theo báo Dân Sinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công huyện Đắk R'lấp (tỉnh Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Ngô Thị Minh Hải (Sinh năm 1980, trú tại thị trấn Kiến Đức huyện Đắk R'lấp) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Thông tin ban đầu, vào ngày 2/1, tại nhà nghỉ Hải Dương (thị trấn Kiến Đức) do bà Ngô Thị Minh Hải làm chủ, Công an huyện Đắk R'lấp đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Tại hiện trường, lực lượng công an còn thu giữ được 19 bao cao su, 4 điện thoại di động, tiền mặt cùng một số vật dụng liên quan. Qua đấu tranh, bà Ngô Thị Minh Hải thừa nhận thời gian qua thường xuyên điều gái mại dâm để phục vụ khách với giá 500.000 đồng/lượt.

Bà Ngô Thị Minh Hải từng có tiền án về tội chứa mại dâm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc.

Bắt đối tượng vận chuyển ma túy trong đêm tại Nghệ An

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 17/2/2020: Thủ đoạn tinh vi của băng cướp 'nhí' tại Tiền Giang (Hình 3).

Hoàng Văn Sâm cùng tang vật công an thu giữ. Ảnh: Người Đưa Tin 

Báo Người Đưa Tin cho hay, vào khoảng 22h ngày 15/2, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An đang thực hiện tuần tra phương tiện giao thông trên tuyến đường quốc lộ 48 đoạn đi qua địa bàn huyện, thì phát hiện đối tượng điều khiển xe máy mang BKS: 37D1 - 94227 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra hiệu để dừng xe kiểm tra, phát hiện đối tượng đang vận chuyển số lượng ma túy lớn. Ngay lập tức bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã khống chế đối tượng.

Kiểm tra tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm: 395,6 gram heroin; 1.016,4 gram ketamin; 1.051 gram ma túy đá; 12.000 viên ma túy tổng hợp và hai chai xăng.

Kết quả điều tra ban đầu, đối tượng tên Hoàng Văn Sâm (SN 1975, trú xã Trung Sơn, huyện Đô Lương) đang vận chuyển ma túy trái phép từ xã Châu Thôn, huyện Quế Phong về. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1722020-thu-doan-tinh-vi-cua-bang-cuop-nhi-tai-tien-giang-a311858.html