Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/12: Đối tượng đánh tài xế xe ôm bất tỉnh khai gì?


Thứ 5, 17/12/2020 | 23:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/12/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/12/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 18/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Đối tượng đánh tài xế xe ôm bất tỉnh khai gì?

Đối tượng Nguyễn Văn Thảo tại cơ quan công an. Ảnh: VOV 

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thảo về tội giết người cướp tài sản.

Nguyễn Văn Thảo (sinh năm 2000) ngụ xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang là đối tượng sống lang thang, không có nhà cửa.

Bước đầu Thảo đã thừa nhận vào khoảng 1h sáng ngày 13/12 dùng thanh gỗ đập vào đầu ông Nguyễn Văn Liệt (59 tuổi, tạm trú khu phố 1, phường Tô Châu, TP. Hà Tiên), hành nghề chạy xe ôm khi đang nằm ngủ tại một quán võng ven đường khiến ông Liệt bất tỉnh.

Sau đó đối tượng Thảo lục lấy 1 chiếc điện thoại di động và 1 chiếc ví, bên trong có 103 ngàn đồng.

Sau khi cướp được tài sản của ông Liệt, Thảo quay về nơi ẩn náu hàng ngày tại một lùm cây trong mảnh đất hoang ở phường Tô Châu, vứt bỏ giấy tờ của nạn nhân ở gần đó.

Đến sáng Thảo đến tiệm điện thoại ở chợ Bách hóa Hà Tiên bán chiếc điện thoại di động vừa cướp được với giá 400 ngàn đồng lấy tiền mua nón, quần áo và tiêu xài.

Nhận được tin báo, Công an TP. Hà Tiên phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang nhanh chóng điều tra truy xét.

Nam sinh lớp 11 đâm bạn học tử vong ở Ninh Bình

Công an huyện Nho Quan đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ vụ án mạng nam sinh lớp 11 đâm bạn tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 16/12, tại quán nước chè ven quốc lộ 12B, (đoạn qua địa bàn phố Tân Nhất, thị trấn Nho Quan, Ninh Bình), giữa hai học sinh B.T.P (SN 2004) và P.V.D (SN 2003), đều là học sinh lớp 11M, Trường THPT Nho Quan B xảy ra mâu thuẫn xô xát. Lúc này P. đã dùng vật nhọn đâm vào người em D.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã đến hiện trường, đưa nạn nhân D. đi cấp cứu nhưng em D. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nho Quan đã có mặt, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

2 kẻ lừa đảo bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng qua điện thoại

Chân dung 2 kẻ lừa đảo bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng qua điện thoại. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật 

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt giữ là: Lý Xuân Thủy, SN 1996 và Nguyễn Văn Hợp, SN 1992 đều ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, Công an huyện Triệu Sơn nhận được tin báo của chị L. T.C, 42 tuổi ở xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn về việc chị bị một đối tượng lạ gọi điện thoại giả danh cán bộ ngân hàng, thông báo chị vừa trúng thưởng 1 chiếc xe máy trị giá 65 triệu đồng và 1 sổ tiết kiệm 250 triệu đồng theo chương trình bốc thăm trúng thưởng tự động của ngân hàng.

Sau đó, đối tượng này đã yêu cầu chị C phải nộp một khoản phí trúng thưởng và thuế trước bạ xe máy với tổng số tiền là 22,5 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng thì mới được nhận thưởng. Tin lời của đối tượng này, chị C đã ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản cho đối tượng thì mới biết mình đã bị lừa nên báo với cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Triệu Sơn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung xác minh, điều tra, làm rõ và lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian tích cực, xác minh, truy tìm dấu vết của đối tượng, Công an huyện Triệu Sơn đã xác định Lý Xuân Thủy và Nguyễn Văn Hợp chính là 2 đối tượng gây ra vụ lừa đảo chị L.T.C nên đã tiến hành phá án, bắt giữ đối tượng.

Truy tố đối tượng dùng giấy photo lừa bán nhà của người khác

Ngày 17/12, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trí Kha (32 tuổi, ngụ tại  phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2019, Kha thuê căn nhà của ông Nguyễn Đình Kiểm (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) với thời hạn thuê 2 năm. Tháng 2/2020, Kha hỏi mua căn nhà đang thuê và được ông Kiểm đồng ý bán với giá 1,5 tỷ đồng. Ông Kiểm giao bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Kha xem để biết thông tin tài sản. Tuy nhiên, sau đó Kha không mua.

Tháng 3/2020, Kha biết anh Nguyễn Thanh Phong (34 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang)  tìm mua nhà. Kha nói đang cần bán căn nhà với giá 1 tỷ 50 triệu đồng. Kha dẫn anh Phong đến xem nhà mà mình thuê của ông Kiểm và cho anh Phong xem bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng căn nhà và nói "đất đang là sổ chung".

 Anh Phong đồng ý mua và đưa trước cho Kha 410 triệu đồng. Kha soạn hợp đồng chuyển nhượng căn nhà của ông Kiểm bán cho anh Phong.

Đến tháng 6/2020, ông Kiểm phát hiện sự việc đã báo cơ quan công an bắt giữ Kha. Kha khai nhận do nợ tiền ngoài xã hội không có khả năng chi trả nên lừa bán căn nhà mình đang thuê.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1812-doi-tuong-danh-tai-xe-xe-om-bat-tinh-khai-gi-a349762.html