+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/11/2019: Mâu thuẫn sau tiệc rượu, người đàn ông bị đâm tử vong

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Diễn biến mới nhất vụ bé trai tử vong trên xe trường Gateway

    Trường học Gateway. Ảnh: PLO 

    Báo Pháp Luật TP.HCM cho hay, tối 19/11, lãnh đạo VKSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết cơ quan này đã phê chuẩn quyết định gia hạn điều tra vụ án nam học sinh sáu tuổi tử vong trên ô tô của Trường Gateway.

    Việc gia hạn điều tra nhằm chờ một số kết quả giám định để hoàn thiện hồ sơ vụ án. Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy phải hoàn tất kết luận điều tra trước ngày 7/1/2020.

    Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ba bị can bị khởi tố. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, giáo viên chủ nhiệm của học sinh sáu tuổi) bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; bà Nguyễn Bích Quy (người phụ trách đưa đón học sinh) và ông Doãn Quý Phiến (tài xế đưa đón) cùng bị khởi tố về tội vô ý làm chết người.

    Trước đó, ngày 7/8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người theo Điều 128 BLHS.

    Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết kết luận pháp y cho thấy nguyên nhân dẫn tới bé L.H.L. (6 tuổi) tử vong là do suy hô hấp tuần hoàn, sốc nhiệt trong không gian giới hạn, ngoại trừ do tác động ngoại lực.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Mâu thuẫn sau tiệc rượu, người đàn ông bị đâm tử vong

    Mâu thuẫn sau tiệc rượu, người đàn ông bị đâm tử vong. Ảnh minh họa 

    Thông tin trên báo Công Lý, ngày 19/11, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Nghĩa Hưng khiến một người tử vong.

    Danh tính nạn nhân được xác định là Hoàng Văn Đ. (SN 1987, trú xóm 10, xã Nghĩa Hưng). Theo thông tin ban đầu, vào tối 18/11, một số người dân ở xóm 8, xã Nghĩa Hưng tập trung ăn uống nhân ngày hội Đại đoàn kết.

    Sau khi ăn nhậu, một số người rủ nhau đi hát karaoke, trong đó có Hoàng Văn Đ., ông Nguyễn Văn Long (SN 1967) và một số người khác. Đến khoảng 23h, lúc cả nhóm đang hát vui vẻ thì ông Long và Đ. xảy ra mâu thuẫn. Quá trình cãi nhau, Long rút dao đâm vào bụng Đ.

    Phát hiện vụ việc, những người xung quanh lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên đến 1h ngày 19/11, nạn nhân Đ. đã tử vong.

    Tiếp nhận tin báo, Công an Nghĩa Đàn đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng Long và thu giữ vật chứng là con dao gây án.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Nam thanh niên chém chết người vì 500 nghìn đồng

    Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Zing 

    Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, ngày 19/11, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa Võ Anh Tuấn (30 tuổi) và 9 đồng phạm (cùng trú tại TP Huế) ra xét xử về tội Giết người.

    Theo cáo trạng, tháng 10/2018, Tuấn cho Võ Công Hùng (27 tuổi, trú TP Huế) vay 500.000 đồng. Tuấn sau đó nhiều lần gọi điện đòi tiền nhưng Hùng không trả mà còn thách thức.

    Ngày 6/11/2018, Tuấn rủ nhóm bạn gồm Võ Công Quý, Phan Tấn Phong, Lê Hữu Thiên Minh, Tôn Thất Cường, Trần Ngọc Sơn, Võ Đức Tứ, Đoàn Văn Nhật, Huỳnh Văn Khôi và Văn Viết Huy, rồi hẹn Hùng đến đánh nhau.

    Khi phát hiện Võ Công Sơn (em ruột Hùng) chạy xe máy ngang qua điểm hẹn, Tuấn lấy hung khí đưa cho đồng bọn và chạy bộ đuổi theo. Đến cổng trường Tiểu học Huyền Trân, Tuấn thấy nhóm của Hùng (gồm 9 người) cầm hung khí nên dùng bật lửa đốt bom xăng ném vào đối phương.

    Tuấn sau đó cầm dao rượt đuổi Hùng. Chạy được một đoạn, Hùng té ngã nên bị Tuấn chém chết.

    Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo. HĐXX xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên tuyên Tuấn 20 năm tù. Các bị cáo còn lại mỗi người lĩnh từ 10 đến 18 năm tù.

    Nam thanh niên cầm dao xông vào nhà cướp điện thoại rồi bỏ trốn

    Đối tượng Phạm Đức Chinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Infonet 

    Theo báo Infonet, ngày 19/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Công an huyện Kim Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đức Chinh (SN 2003, trú thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn) về tội cướp tài sản.

    Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 8/11, khi đang đi lang thang ở khu vực xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn (Ninh Bình), Chinh phát hiện có 3 cháu nhỏ đang chơi điện thoại và không có người lớn ở nhà nên đã lẻn vào bếp lấy 1 con dao để đe dọa, ép các cháu đưa điện thoại cho mình.

    Sau khi cướp được điện thoại, Chinh đã khóa trái cửa, nhốt 3 cháu nhỏ trong nhà và lấy chiếc xe đạp rồi bỏ trốn.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Kim Sơn đã vào cuộc xác minh, điều tra và xác định Chinh là thủ phạm gây ra vụ việc nên đã bắt giữ.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-20112019-mau-thuan-sau-tiec-ruou-nguoi-dan-ong-bi-dam-tu-vong-a301462.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan