+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/6/2020: Thông tin mới nhất vụ bé trai bị xâm hại ở thang máy chung cư Hà Nội

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/6/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/6/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 21/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thông tin mới nhất vụ bé trai bị xâm hại ở thang máy chung cư Hà Nội

    Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Người Lao Động 

    sáng 20/6, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Dương Thế H. (65 tuổi, trú tại tại chung cư 25 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) để điều tra hành vi dâm ô bé trai nhỏ tuổi trong thang máy.

    “Quyết định đã được VKSND quận Hai Bà Trưng phê chuẩn. Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, H. cũng đã thừa nhận hành vi của mình. Vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục làm rõ”, báo Dân Trí dẫn lời nguồn tin.

    Vào khoảng 21h tối 17/6, tại chung cư 25 Lạc Trung, khi di chuyển cùng thang máy ở tòa N03, ông Hưng được cho là đã có hành vi động chạm vào bộ phận sinh dục của bé trai.

    Sự việc được gia đình bé trai phát hiện và chính báo chính quyền sở tại. Ngay say đó, Công an phường Vĩnh Tuy đã đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

    "Sự việc xảy ra tại tòa N03, khi công an đến chúng tôi mới biết là xảy ra trong thang máy. Người đàn ông này còn đang công tác, năm ngoái một lần lấy tờ khai thấy ông khai là trình độ thạc sĩ, lúc công an chở ra mới biết, ông ấy sống cùng gia đình ở đây và đã có vợ con.

    Cả ban quản lý đi cùng lên công an. Có thể gia đình bé trai gọi điện trình báo nên công an tới", một bảo vệ làm ca đêm tại tòa chung cư 25 Lạc Trung cho hay.

    Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang củng cố hồ sơ để xử lý Hưng theo quy định.

    Tạm giam chủ quán cà phê Bố Già hành hung nhân viên Công ty Cây xanh

    Ngày 19/6, Công an TP.Huế cho biết, đã ra quyết định bắt tạm giam đối với Trần Quốc Đạt (SN 1969, trú đường Hùng Vương, TP.Huế) có hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”.

    Theo cơ quan công an, trước đò, khoảng 6h50 ngày 27/5, anh Lê Song Toàn (SN 1971, trú tại phường Thủy Xuân, TP.Huế) là công nhân Công ty cây xanh TP.Huế giật 01 băng rôn quảng cáo đang treo trên cây xanh trước số nhà 85 đường Hùng Vương, TP.Huế.

    Thấy vậy, Trần Quốc Đạt là chủ quán cà phê “Bố Già” (địa chỉ 85 đường Hùng Vương, TP.Huế) đến lấy lại băng rôn quảng cáo và có lời qua lại với anh Toàn.

    Thời điểm này, anh Toàn dùng điện thoại iPhone 7 plus quay lại sự việc treo băng rôn quảng cáo ở những cây xanh khác. Đạt đã dùng chân đá vào người, mặt anh Toàn và lấy điện thoại anh Toàn ném đi nơi khác.

    Hậu quả, anh Toàn bị chứng thương vùng mặt phải, gãy cung tiếp gò má phải, bờ ngoài và dưới hốc mắt, vỡ xương hàm phải phức tạp. Tỷ lệ thương tật 22%.

    Chấn thương vùng nhãn cầu phải xuất huyết kết mạc, chưa đánh giá di chứng chức năng, chưa xếp tỷ lệ. Máy điện thoại của anh Toàn bị hư hoàn toàn, được định giá là 5.886.000 đồng.

    Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Bắt kẻ trốn truy nã cùng khẩu súng đã lên nòng và 14 viên đạn


    Đối tượng Nguyễn Đạt bị công an bắt giữ. Ảnh: VnExpress

    Đối tượng Nguyễn Đạt (28 tuổi) cùng Nguyễn Thắm (trú Nghệ An, bạn cùng ở tù với Đạt trước đây) dùng dao chém anh Nguyễn Văn T. (trú tại Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) bị thương nặng, tỷ lệ thương tật 25%.

    Công an huyện Phú Lộc đã định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, song Đạt cùng Thắm bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an ra quyết định truy nã.

    Rạng sáng 19/6, tại nhà một người dân ở xã Lộc Bổn, lực lượng trinh sát thuộc Công an huyện Phú Lộc đã phát hiện và ập vào khống chế Đạt khi người này đang ở đây.

    Thượng tá Đoàn Minh Hải, Trưởng công an huyện Phú Lộc, cho biết trên VnExpress, khám xét trên người Đạt, công an thu giữ khẩu súng lục quân dụng K59 đã lên nòng, 2 hộp tiếp đạn và 14 viên đạn. Tại nơi ở của Đạt, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 viên nén màu hồng nghi là ma túy.

    Báo Tuổi trẻ đưa tin, Công an huyện Phú Lộc cũng đang phối hợp với các lực lượng vây bắt Nguyễn Thắm ở khu vực đường tránh Huế.

    Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Triệt phá ổ tín dụng đen lãi suất "khủng" 182%/năm

    Ngày 20/6, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây tín dụng đen do 2 anh em trai điều hành cho vay với lãi suất lên 182%/năm.

    Trước đó ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Thanh Hà đã đồng loạt tiến hành kiểm tra 7 cơ sở cầm đồ, hỗ trợ tài chính trên địa bàn huyện.

    Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, cơ quan chức năng đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá ổ nhóm hoạt động cho vay lãi nặng với quy mô lớn, thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

    Trong quá trình tiến hành kiểm tra đồng loạt 7 cơ sở cầm đồ, hỗ trợ tài chính trên địa bàn các xã Tân Việt, Tân An, Cẩm Chế, Thanh Xá, Việt Hồng và thị trấn Thanh Hà (huyện Thanh Hà, Hải Dương), lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 đối tượng trong ổ nhóm này.

    Trong đó, Lê Công Hanh (SN 1993) và Lê Văn Hà (1982) là anh em trai, cùng trú tại thôn Du La, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà cầm đầu hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/ triệu đồng/ngày tương đương từ 109,5% đến 182,5%/năm.

    Theo tài liệu điều tra, sau khi từ Nga trở về nước, Hanh cấu kết với các đối tượng hình sự trên địa bàn chung vốn mở dịch vụ cầm đồ và tiến hành các hoạt động cho vay “tín dụng đen”...

    Ngoài việc đe dọa, gây sức ép đòi nợ các đối tượng còn gây ra một số vụ cố ý gây thương tích, trong đó đáng chú ý vụ việc xảy ra vào ngày 25/10/2019.

    Theo khai nhận, từ cuối năm 2017 đến nay, nhóm này đã cho gần 4.000 lượt vay tiền. Tổng số tiền ước tính hơn 58 tỷ đồng, thu lãi hơn 24 tỷ đồng.

    Trong đó, có 3315 hợp đồng vay đã kết thúc, số tiền cho vay là hơn 50 tỷ đồng; số tiền lãi đã thu là hơn 20 tỷ đồng và có 468 lượt người đang vay tiền với số tiền đang cho vay gần 8 tỷ đồng.

    Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2162020-thong-tin-moi-nhat-vu-be-trai-bi-xam-hai-o-thang-may-chung-cu-ha-noi-a327964.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan