Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/1/2020: Thông tin mới nhất vụ đối tượng nổ súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn


Thứ 3, 21/01/2020 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/1/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/1/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Thông tin mới nhất vụ đối tượng nổ súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/1/2020: Thông tin mới nhất vụ đối tượng nổ súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn

Lý Văn Sắn tử vong trong chòi rừng. Ảnh: Công Lý 

Theo báo Công Lý, ngày 21/1, Công an huyện Cao Lộc nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới tử vong trong căn chòi ở trong rừng.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, xác định thi thể là Lý Văn Sắn (50 tuổi, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc).

Sắn là nghi phạm trong vụ xả súng khiến 2 người chết, 5 người bị thương vào ngày 13/1 tại địa phương.

Qua khám nghiệm ban đầu, thi thể nằm trong lán, bên cạnh đặt khẩu súng AK, trên người không có vết thương. Nhận định ban đầu, đối tượng có khả năng chết do đói hoặc kiệt sức.

Như tin đã đưa, tối 13/1, Lý Văn Sắn đã xả súng vào nhà chị Hoàng Thị Toán, (SN 1981, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc) khi cả gia đình đang ăn cơm khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương. Chị Toán là vợ cũ của Sắn và đã có gia đình mới, nhiều khả năng hung thủ gây án do thù tức.

Mâu thuẫn, nam thanh niên bị bạn nhậu đâm tử vong

Thông tin trên báo Vietnamnet, VKSND TP.Cần Thơ vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Hiếu (22 tuổi, ngụ xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ) và Hứa Nhí Nhỏ (29 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về hành vi Giết người; Lê Văn Khuyên (ngụ TP.Cần Thơ) bị khởi tố về tội “Che giấu tội phạm”.

Nạn nhân là Lý Hoa (31 tuổi, ngụ xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h hôm 8/1, Hiếu tổ chức nhậu ở nhà cùng với Nhí Nhỏ và Lý Hoa.

Đến 22h cùng ngày, cả 3 xảy ra mâu thuẫn. Hiếu bị Lý Hoa đánh nên cầm cây sắt đánh lại. Lúc này, Nhỏ lấy con dao Thái Lan trong nhà Hiếu xông vào đâm trúng lưng Hoa một nhát.

Ông Khuyên (bác ruột của Hiếu), nhà ở bên cạnh, khi thấy Hiếu đòi lấy xe đưa Lý Hoa đi cấp cứu thì nói: “mày chở nó đi bệnh viện cho mày chết hay gì…”.

Nghe vậy, Nhí Nhỏ cõng Lý Hoa, còn Hiếu đi theo sau hướng về nhà Hoa. Ông Khuyên thấy nhiều máu trên đường lộ phía trước nhà nên sợ liên quan đến bản thân và cháu trai nên lấy nước tạt rửa vũng máu nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Đến 5h30 ngày 9/1, người dân phát hiện Hoa nằm chết cạnh lộ bê tông trước sân nhà mình nên báo công an.

Còn Nhí Nhỏ gây án xong, bỏ trốn về nhà ở Sóc Trăng, sau đó được người thân vận động nên đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Bắt quả tang người đàn ông vận chuyển 5kg heroin tại Nghệ An

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/1/2020: Thông tin mới nhất vụ đối tượng nổ súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn (Hình 2).


Thò Bạ Mùa cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Người Đưa Tin 

Báo Người Đưa Tin cho hay, ngày 20/1, phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an Nghệ An chủ trì phối hợp một số đơn vị liên quan triệt phá vụ vận chuyển ma túy, thu giữ tại hiện trường 5 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 19/1, tại khu vực địa phận dốc Chuối, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải Quan Nghệ An), đồn Biên phòng Tri Lễ (Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Nghệ An) và đội CSGT số 1, phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An đã bắt giữ được 1 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Danh tính đối tượng là Thò Bạ Mùa (SN 1970), trú tại Bản Muồi Xái 2, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An. Tang vật thu giữ 5 bánh hêrôin, 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Đây là số ma túy được đối tượng Mùa mua của một đối tượng người Lào mục đích đem về bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi đang giao cho khách thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công an nổ súng tại trường gà khiến 1 người tử vong

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/1/2020: Thông tin mới nhất vụ đối tượng nổ súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn (Hình 3).

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Trí 

Báo Dân Trí đưa tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh, cán bộ thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an TP Mỹ Tho để điều tra về tội "Làm chết người trong khi thi hành nhiệm vụ".

Hiện đại úy Hạnh đã bị  tạm đình chỉ công tác để phục vụ cho công tác điều tra.

Trước đó, vào khoảng 10h45 ngày 29/12/2019, trong lúc Công an TP.Mỹ Tho triệt phá một tụ điểm đá gà thì thiếu tá Nguyễn Văn Dư bắt giữ được 1 con bạc, cùng lúc này có khoảng 5 đối tượng tấn công thiếu tá Dư. Tiếp đó đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh buộc phải nổ 5 phát súng để trấn áp để giải vây cho Thiếu tá Dư.

Sau khi nổ súng, các con bạc bỏ chạy tán loạn, lúc này người dân phát hiện có 3 người trúng đạn bị thương gồm anh Nguyễn Văn Của (42 tuổi) bị thương ở chân, anh Nguyễn Văn Liên (38 tuổi) bị thương ở cổ và anh Đồng Quốc Trí (42 tuổi) bị thương ở bàn tay (cả 3 cùng ngụ TP Mỹ Tho).

Sau đó cả 3 được người dân đưa đi cấp cứu, riêng anh Liên được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu điều trị. Sau khi xảy ra sự việc, Thiếu tá Dư cũng bị các đối tượng hành hung đa chấn thương phải nhập viện điều trị.

Công an TP.Mỹ Tho đã hỗ trợ chi phí và cử cán bộ chiến sĩ ở bệnh viện chăm sóc cho nạn nhân. Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Liên được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM  điều trị đến khoảng 9h30 ngày 10/1 thì tử vong.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2212020-thong-tin-moi-nhat-vu-doi-tuong-no-sung-khien-7-nguoi-thuong-vong-o-lang-son-a309172.html