Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/4/2020: Bắt "nghịch tử" đánh chết bố sau bữa ăn trưa


Thứ 3, 21/04/2020 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/4/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/4/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/4/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Bắt "nghịch tử" đánh chết bố sau bữa ăn trưa

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/4/2020: Bắt 'nghịch tử' đánh chết bố sau bữa ăn trưa

Đối tượng Hà Văn Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Giao Thông 

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đối tượng Hà Văn Thắng (người dùng búa đánh chết bố đẻ sau bữa cơm trưa) đã bị bắt vào sáng 21/4.

Cụ thể, khoảng 4h30 ngày 21/4, lực lượng Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, đã bắt giữ đối tượng Hà Văn Thắng (38 tuổi, ở thôn Mậu Công, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ), đối tượng dùng búa đánh chết bố đẻ của mình.

Đối tượng Thắng bị bắt khi đang đạp xe trên tỉnh lộ 391 đoạn qua xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 12h ngày 19/4, tại thôn Mậu Công (xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), sau bữa ăn trưa, Hà Văn Thắng cãi vã với bố là ông H.V.N. (sinh năm 1952).

Sau đó, Thắng dùng búa đánh vào đầu bố nhiều lần khiến ông tử vong. Gây án xong, đối tượng đạp xe bỏ trốn.

Thông tin từ người dân địa phương, Thắng có dấu hiệu tâm thần, thường xuyên đi lang thang, nhưng điều trị không triệt để nên không có sổ theo dõi bệnh, không thuộc diện quản lý cấp thuốc hằng tháng. Thắng là con út trong nhà, không có việc làm ổn định, đã có vợ và 1 con gái.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc và truy bắt Hà Văn Thắng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Bắt đối tượng thuê ô tô rồi làm giấy tờ giả đi cầm cố

Sáng 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Luận (SN 1992, trú thôn An Phú, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) để làm rõ hành vi làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, đối tượng Nguyễn Thanh Luận đến Công an TP.Đà Nẵng tự thú hành vi làm giả giấy tờ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 2, Luận cần tiền tiêu nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Đầu tháng 3, Luận thuê một ô tô hiệu Mazda ở TP.Hội An (Quảng Nam) với giá 7 triệu đồng/tuần. Sau đó, Luận lên mạng đặt mua một giấy tờ giả cho ô tô này với giá 4,5 triệu đồng, rồi mang giấy tờ giả, cầm ô tô tại tiệm cầm đồ Tân Phước (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) lấy 350 triệu đồng.

Giữa tháng 3, Luận đến dịch vụ cho thuê xe trên đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), thuê ô tô Mazda giá 8 triệu đồng/tuần.

Sau khi đặt làm giấy tờ xe giả qua mạng giá 3 triệu đồng, Luận mang giấy tờ và ô tô cầm tại quận Ngũ Hành Sơn lấy 430 triệu đồng.

Tiếp tục 2 ngày sau, Luận đến Dịch vụ cho thuê xe Ba Miền (đường Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), thuê ô tô Vios giá 7,5 triệu đồng/tuần. Với thủ đoạn tương tự, Luận cầm xe này tại quận Ngũ Hành Sơn, lấy 310 triệu đồng.

Kẻ đặt bom khủng bố Cục thuế Bình Dương lĩnh án

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/4/2020: Bắt 'nghịch tử' đánh chết bố sau bữa ăn trưa (Hình 2).

Bị cáo Trương Dương lĩnh 11 năm tù vì gây ra vụ nổ tại Cục thuế Bình Dương. Ảnh: VTC News 

Ngày 21/4, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Dương (40 tuổi, ngụ Bình Dương) về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Theo đó, Dương là kẻ đã đặt bom gây nổ tại Cục thuế Bình Dương trên Quốc lộ 13 hồi tháng 9/2019 gây xôn xao dư luận.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Dương 11 năm tù và buộc bị cáo bồi thường cho Cục thuế Bình Dương hơn 800 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Dương là tài xế cho một công ty. Trong lúc túng quẫn Dương liên lạc với Lisa Phạm (thành viên tổ chức phản động, định cư tại Mỹ) để xin viện trợ. Người này đồng ý nhưng buộc Dương phải gia nhập tổ chức và làm theo chỉ đạo.

Giữa tháng 9/2019, Lisa Phạm chỉ đạo Dương khảo sát trụ sở Cục thuế tỉnh Bình Dương và cử Hà Xuân Nghiêm (57 tuổi, ngụ Tây Ninh), mang bốn trái nổ (1,2 kg thuốc nổ) đến giao cho Dương để thực hiện khủng bố.

Sáng 30/9/2019, Dương đi ô tô vào Cục thuế Bình Dương lấy trái nổ bỏ vào thùng rác tại nhà vệ sinh nam rồi bỏ đi.

Đến 9h cùng ngày, trái nổ phát nổ khiến các bức tường của nhà vệ sinh nam, nữ tại đây bị sập hoàn toàn, nhiều cửa kính của tòa nhà bị bể nát và hư hỏng một số tài sản khác, may không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Dương ngay sau đó. Về phần Nghiêm, đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú, chưa rõ tung tích khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Bắt con nghiện đột nhập nhà dân trộm két sắt

Ngày 21/4, Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Cường (SN 1999, ở xã Bình Định, huyện Yên Lạc) là đối tượng gây ra vụ trộm cắp 150 triệu đồng trên địa bàn xã Bình Định.

Theo Công an huyện Yên Lạc, Bùi Văn Cường là đối tượng nghiện ma túy, không có công việc, nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, ngày 20/4, Cường đột nhập vào gia đình ông Vũ Văn Long, ở cùng xã trộm cắp 1 chiếc két sắt bên trong có 80 triệu đồng, cùng nhiều trang sức bằng vàng và giấy tờ quan trọng, tổng trị giá tài sản khoảng 150 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khẩn trương tập trung lực lượng tổ chức điều tra xác minh. Kết quả sau 3 giờ tích cực điều tra, truy xét, Công an huyện Yên Lạc đã làm rõ, bắt giữ thủ phạm.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2242020-bat-nghich-tu-danh-chet-bo-sau-bua-an-trua-a320522.html