Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/12/2019: Kẻ hiếp dâm bé gái trong vườn chuối lĩnh án chung thân


Thứ 4, 25/12/2019 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/12/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/12/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Kẻ hiếp dâm bé gái trong vườn chuối lĩnh án chung thân

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/12/2019: Kẻ hiếp dâm bé gái trong vườn chuối lĩnh án chung thân


Nguyễn Trọng Trình tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

Báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, chiều 25/12, TAND cấp cao tại Hà Nội xét kháng cáo đối với Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Sau khi nghe đại diện VKS và HĐXX phân tích, bị cáo đã rút đơn và chấp nhận án tù chung thân như bản án sơ thẩm phán quyết. Tại tòa, gia đình bị hại cũng xin thôi kháng cáo về đề nghị tăng hình phạt với Trình.

Bản án sơ thẩm trước đó cho hay, sáng 24/2, Trình đi xe máy thì gặp bé V.T.G. (sinh ngày 4/9/2009, người địa phương) đang đi bộ.

Thấy bé gái phổng phao, bị cáo nói quen người nhà cháu bé rồi dụ lên xe để đưa về. Tuy nhiên, anh ta chở nạn nhân đến vườn chuối cách đó khoảng 5 km rồi sàm sỡ. Khi nạn nhân kêu la, Trình đã bóp miệng và cổ cháu bé.

Sau đó, kẻ đồi bại khống chế, đe dọa nạn nhân và thực hiện hành vi hiếp dâm. Gây án xong, Trình để mặc nạn nhân ở hiện trường rồi bỏ đi. Kết quả giám định cho thấy cháu G. bị gãy xương tay, gãy răng. Tỷ lệ tổn thương tại thời điểm giám định là 9%.

Hành vi của bị cáo hết sức dã man và quyết liệt, dùng thủ đoạn côn đồ để đạt được mục đích. Bị cáo từng phạm tội nghiêm trọng về tội Cướp tài sản, mới được xóa án tích chưa đầy một năm.

"Nữ quái" trộm 18 điện thoại trong đêm noel

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/12/2019: Kẻ hiếp dâm bé gái trong vườn chuối lĩnh án chung thân (Hình 2).

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công Lý 

Theo báo Công Lý, ngày 25/11, Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Thị Hồng (SN 1991, trú tại tổ 8, Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, trong thời gian diễn ra lễ Noel tại Giáo xứ Kẻ Sặt (huyện Bình Giang) từ 20h đến 22h ngày 24/12, Trần Thị Hồng đã móc túi 18 người đi chơi Noel tại giáo xứ Kẻ Sặt lấy đi 18 điện thoại trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Ngay sau đó, Hồng đã bị lực lượng Công an huyện Bình Giang bắt giữ, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Bắt hai đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy ở Tiền Giang

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/12/2019: Kẻ hiếp dâm bé gái trong vườn chuối lĩnh án chung thân (Hình 3).


Đối tượng Nguyễn Quang Linh bị công an bắt giữ. Ảnh: VOV 

Thông tin trên VOV, ngày 25/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, vào trưa 24/12, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Cai Lậy mật phục và bắt quả tang Nguyễn Duy Khánh (20 tuổi, ngụ xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) về hành vi tàng trữ ma túy tại đường tỉnh 864, đoạn qua ấp Bình Chánh Đông, xã Tam Bình.

Tang vật thu giữ gồm: 1 bịch ni lông màu trắng chứa ma túy đá, 1 điện thoại di động, 1 xe máy. Tại cơ quan Công an, Khánh khai nhận mua ma túy của Nguyễn Quang Linh (19 tuổi, ngụ cùng địa phương) về để sử dụng. Ngay sau đó, lực lượng công an cũng đã bắt quả tang Nguyễn Quang Linh đang có hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng với 2 người khác.

Qua tiến hành khám xét chỗ ở của Linh, công an thu giữ tang vật gồm: 3 bịch ni lông trong suốt bên trong chứa mẫu thực vật (cỏ Mỹ); 1 bịch ni lông chứa tinh thể màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp); 1 cân điện tử dùng để phân chia ma túy bán cho con nghiện; 10 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy; hơn 20 dao, đoản, gậy, kiếm nhật, búa tự chế, bình xịt hơi cay; cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tại đây, lực lượng công an còn phát hiện thêm 3 đối tượng đến nhà của Linh nghi mua ma túy, đều dương tính với các chất ma túy.

Tạm giữ thiếu niên 18 tuổi vì chót "yêu" bạn gái 12 tuổi

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/12/2019: Kẻ hiếp dâm bé gái trong vườn chuối lĩnh án chung thân (Hình 4).


Dương Văn Nhí tại cơ quan công an. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

Báo Tri Thức Trực Tuyến cho hay, ngày 25/12, Công an tỉnh Cà Mau tạm giữ hình sự Dương Văn Nhí (18 tuổi, ngụ huyện U Minh) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là bé gái 12 tuổi ở xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau).

Theo cơ quan điều tra, hơn một tháng trước Nhí với nạn nhân quen nhau qua mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm yêu thương.

Sáu ngày trước, thanh niên 10X chạy xe máy đến huyện Trần Văn Thời để chở "người yêu nhí" về nhà mình ở xã Khánh Hội, huyện U Minh để làm "chuyện người lớn".

Gia đình bé gái sau đó phát hiện vụ việc nên báo công an để điều tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-26122019-ke-hiep-dam-be-gai-trong-vuon-chuoi-linh-an-chung-than-a305977.html