Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/5/2020: Diễn biến mới vụ sập tường khiến 10 người chết tại Đồng Nai


Thứ 2, 25/05/2020 | 23:06


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/5/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/5/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/5/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Diễn biến mới vụ sập tường khiến 10 người chết tại Đồng Nai

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/5/2020: Diễn biến mới vụ sập tường khiến 10 người chết tại Đồng Nai

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: VTC News 

Ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Hà Huy Hải - Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga liên quan đến vụ sập tường khiến 10 người chết trong KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom.

Các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Công ty của ông Hà Huy Hải được xác định là đơn vị thi công công trình, trong lúc thi công thì xảy ra vụ sập tường khiến 10 người chết, 14 người khác bị thương.

Công an tỉnh Đồng Nai cho hay, việc bắt tạm giam 4 tháng với ông Hải để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động", theo Điều 295 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 15h ngày 14/5, bức tường cao hơn 10 m, dài 100 m đang xây dựng trong KCN Giang Điền bất ngờ đồ sập đè chết 10 công nhân, 15 người bị thương.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, sử dụng các máy xúc, đào bới tung bê-tông, sắt thép để tìm cách cứu các nạn nhân bị chôn vùi.

Được biết, khu vực xảy ra vụ việc nằm trong khu công nghiệp, đường vắng và rộng, xe cấp cứu được huy động chở các nạn nhân tới bệnh viện. Tại thời điểm xảy ra tai nạn có khoảng 50 công nhân đang làm việc.

Khởi tố gã chồng câm điếc giết vợ rồi tạo hiện trường giả

Ngày 25/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Tới (SN 1989, trú phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là chị P.T.T (SN 1989, vợ của Tới).

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Tới và T. đều bị câm điếc bẩm sinh.

Vào khoảng 9h15 ngày 16/5, Tới chạy sang hàng xóm báo tin vợ là chị T. bất tỉnh trong nhà vệ sinh và nhờ người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ đã xác định nạn nhân tử vong trước đó. Kết quả khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện trên cổ nạn nhân có vết bầm tín.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định Tới là nghi phạm sát hại vợ nên mời lên công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Tới thừa nhận đã bóp cổ, nhấn vợ xuống nước trong lúc nạn nhân đang gội đầu trong nhà vệ sinh của gia đình. Cơ quan công an xác định nạn nhân T. tử vong do ngạt nước.

Sau khi bất động, nghi phạm đã lấy sợi dây chuyền cùng nhẫn vàng của nạn nhân cất giấu rồi chạy sang nhà hàng xóm nhờ người đưa vợ đi cấp cứu.

Tới khai nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý.

Người bố đãnh chết con trai 7 tháng tuổi khai gì?

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 26/5/2020: Diễn biến mới vụ sập tường khiến 10 người chết tại Đồng Nai (Hình 2).

Đối tượng Nguyễn Văn Phiên. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Ngày 25/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phiên (23 tuổi, ngụ huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo lời khai của Nguyễn Văn Phiên, vào khuya 21/5, sau khi uống rượu tại phòng trọ ở thôn An Thạnh, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), Phiên gọi vợ là Nguyễn Thị Hà Vi (19 tuổi) dọn chén bát nhưng người vợ không dọn.

Bực tức, Phiên đánh vợ nên người này rời phòng trọ ra ngoài.

Lúc này, bé Nguyễn Bảo Bình (sinh tháng 10/2019, con trai Phiên) khóc trên nệm tại phòng trọ. Gã này dỗ dành nhưng con không nín khóc nên dùng tay đánh mạnh con nhiều lần rồi đi ngủ.

Sau khi về trọ, chị Vi phát hiện con trai bất tỉnh, người tím tái nên đưa đến bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn) cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 23h30 cùng ngày, cháu bé đã tử vong. Tại đây, các bác sĩ xác định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Điện Bàn đã khám nghiệm hiện trường, bắt Nguyễn Văn Phiên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Làm rõ vụ vợ bị đâm 11 nhát gục bên lề đường, chồng nghi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Ngày 25/5, Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân của một vụ nghi do chồng dùng dao đâm vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 người dân phát hiện chị N.T.T.L. (31 tuổi, ngụ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) nằm ở bên lề đường tỉnh 877, thuộc xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây.

Tại hiện trường, chị L. bị nhiều vết thương ở trên người. Chị L. nhanh chóng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân bị đâm khoảng 11 nhát và sau đó được chuyển lên Bệnh viện tuyến trên ở TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Qua thời gian điều tra, lực lượng chức năng nhận định anh Bùi Ngọc H. (38 tuổi, chồng chị L.) chính là nghi phạm gây ra vụ án.

Khi đến nhà, công an phát hiện anh H. có biểu hiện uống thuốc tự tử nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu. Đến ngày 25/5, anh H. tử vong tại bệnh viện.

Bước đầu, nhận định nhiều khả năng do anh H. ghen tuông với vợ nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Theo báo Ấp Bắc, chị L. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để điều trị và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2652020-dien-bien-moi-vu-sap-tuong-khien-10-nguoi-chet-tai-dong-nai-a324693.html