Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/7/2020: Công an truy tìm người nhặt cọc tiền của nhân viên cây xăng


Chủ nhật, 26/07/2020 | 23:23


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/7/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/7/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Công an truy tìm người nhặt cọc tiền của nhân viên cây xăng


Công an đang truy tìm người đàn ông nhặt cọc tiền của nhân viên cây xăng. Ảnh: VTC News 

Chiều 26/7, ông Trần Anh Thái - Chủ tịch UBND xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan công an đang truy tìm người đàn ông nhặt cọc tiền của nhân viên cây xăng đánh rơi.

Theo ông Thái, sự việc xảy ra chiều 25/7, khi 2 nhân viên của cây xăng địa phương đùa giỡn thì cọc tiền từ túi quần một người rơi xuống đất. Lúc này, người đàn ông đi xe máy vào cây xăng nhìn thấy nên dừng xe, che chắn và nhặt cọc tiền rồi bỏ đi. Toàn bộ sự việc được camera an ninh của cây xăng ghi lại.

Đoạn clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người tỏ ra bức xúc. Theo tường trình của nhân viên cây xăng, số tiền bị mất là tiền bán xăng dầu, khoảng 20 triệu đồng.

Xe tải vận chuyển gần 1.000 bao thuốc lá nhập lậu

Thông qua nguồn tin báo, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 1 thuộc Cục QLTT Đắk Lắk đã phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông (công an tỉnh) tiến hành khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với xe tải mang biển kiểm soát 47C-064.xx chạy hướng thành phố Hồ Chí Minh - Đắk Lắk do tài xế Nguyễn Thanh Bình (trú tại thành phố Buôn Ma Thuột) điều khiển.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe tải vận chuyển 750 bao thuốc lá điếu nhập lậu và nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh được tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong và đưa toàn bộ số hàng hóa về trụ sở để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ nhóm đối tượng bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản tại Huế

Pháp luật - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/7/2020: Công an truy tìm người nhặt cọc tiền của nhân viên cây xăng (Hình 2).


Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Công an TP. Huế mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt tạm giam 3 tháng đối với các đối tượng: Nguyễn Viết Hiền, Đoàn Viết Nhân, Lê Thanh Sang và Trần Công Ý về hành vi "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại 66 Bà Triệu. (phường Phú Hội, TP. Huế).

Theo thông tin ban đầu, trước đó giữa Huỳnh Văn Quỳnh với Đoàn Viết Nhân có xảy ra mâu thuẫn nợ nần về tiền bạc.

Khoảng 21h ngày 22/7, Nguyễn Viết Hiền phát hiện Quỳnh đang ngồi uống trà sữa cùng chị Lê Thị C nên liền điện thoại cho Nhân đến.

Tại đây, Hiền và Nhân đã đánh đập Quỳnh sau đó Hiền kẹp cổ Quỳnh đưa lên xe ô tô mang BKS: 75A-099.14 và di chuyển đến khu vực đồi Thiên An. Chị C cũng được đưa lên xe ngồi phía trước.

Quá trình di chuyển lên đồi Thiên An, Hiền bắt Quỳnh gọi điện thoại cho bố ruột yêu cầu chuẩn bị sẵn số tiền 35 triệu đồng để trả nợ thì mới được thả về nhà.

Đồng thời, Hiền điện thoại cho Lê Thanh Sang và Trần Công Ý lên đồi Thiên An để hỗ trợ. Lúc này, bố Quỳnh hẹn đưa tiền tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau đó, Nhân đã gọi điện cho Trần Nghĩa chở theo Nguyễn Sinh Nhật tới địa điểm để nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Về phần nhóm các đối tượng ở đồi Thiên An, do Hiền có việc bận nên về nhà trước. Những đối tượng còn lại do không liên lạc được với Nghĩa nên đã thuê taxi đưa Quỳnh và chị C về Bệnh viện Trung ương Huế thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Riêng hai đối tượng Nhân và Sang sau đó đã điều khiển xe ô tô chạy trốn khỏi hiện trường. Đến 23h cùng ngày, ba đối tượng Nhân, Sang, Hiền đã đến cơ quan công an đầu thú.

Nam sinh đâm bạn học dẫn đến tử vong tại Đà Nẵng

Ngày 26/7, Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết, đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ học sinh đâm bạn học dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 25/7, trên đường Nguyễn Bính, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là em T.N.K (14 tuổi) trú phường Hòa Minh bị đâm ở đùi, mất nhiều máu được đưa đi bệnh viện cấp cứu và điều trị. Gần sáng 26/7, nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Qua điều tra, Cơ quan công an xác định đối tượng gây án là N.V.T (13 tuổi), cùng trú ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Cơ quan công an quận đã thu giữ hung khí là một con dao bấm dài 20cm. Do T chưa đủ 14 tuổi nên sau khi lấy lời khai đã cho gia đình bảo lãnh về nhà.

Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn trong ngày bế giảng ở Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm nên hai học sinh hẹn gặp nhau giải quyết. Sau đó, K đánh T ngã xuống đất. T đứng dậy rút dao từ túi quần đâm một nhát ngang qua hai đùi của Khang.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết: "Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, lực lượng điều tra và địa phương tập trung làm cho rõ.

Hậu quả vụ án rất nặng nề, nhưng xử lý lại rất khó khăn. Chúng tôi cũng yêu cầu nhà trường tăng cường giáo dục cho học sinh. Gia đình cũng phải có sự theo dõi".

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2772020-cong-an-truy-tim-nguoi-nhat-coc-tien-cua-nhan-vien-cay-xang-a332303.html