+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/10/2020: Bắt được nghi phạm thứ 2 trong vụ sát hại nữ sinh học viện Ngân hàng

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/10/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/10/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bắt được nghi phạm thứ 2 trong vụ sát hại nữ sinh học viện Ngân hàng

    Hai nghi phạm sát hại nữ sinh học viện Ngân hàng đã bị bắt. 

    Liên quan đến vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại gây xôn xao dư luận, tối ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội) khi đang lẩn trốn ở xã Hạ Hồi (huyện Thường Tín).

    Cụ thể, theo ghi nhận của VTC News, vào khoảng gần 21h cùng ngày, người được cho là nghi phạm đã bị áp giải về trụ sở Công an huyện Thường Tín.

    Trước đó, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, trú tại xã Văn Phú, huyện Thường Tín).

    Được biết, Trung là nghi phạm ra tay sát hại nữ sinh Trần Thuý Hiền (sinh viên Học viện Ngân hàng, trú xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín).

    Tại cơ quan công an, Trung khai nhận khoảng 18h ngày 23/10, Trung rủ Quân đi trộm cắp 2 bộ cốp pha công trình xây dựng trên địa bàn xã Tiền Phong, huyện Thường Tín.

    Sau đó, hai tên này đi xe máy mang đồ trộm cắp đi tiêu thụ. Khi đến đường đê Sông Nhuệ thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, Trung thấy nữ sinh Trần Thuý Hiền đang đứng nghe điện thoại nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

    Trung nói với Quân: “Anh ơi, chỗ kia có con bé đang đứng không biết làm gì, anh em mình ra đấy đẩy nó xuống mương rồi lấy xe”. Quân trả lời: “Nếu cảm thấy làm được thì làm, không thì thôi”.

    Sau đó, Quân đứng lại trông xe máy, Trung đi bộ đến nơi Hiền đang đứng, đẩy Hiền rơi điện thoại, ngã xuống bờ sông Nhuệ.

    Hiền kêu “tha cho em”, nhưng Trung vẫn nhảy xuống dìm nữ sinh Học viện Ngân hàng xuống nước. Khoảng 10 phút khi thấy nạn nhân không cử động, Trung đẩy Hiền ra lòng sông.

    Sau đó, Trung lấy điện thoại và xe đạp điện của Hiền mang đi bán, điện thoại được bán với giá 500.000 đồng, xe đạp điện bán được 2,8 triệu đồng.

    Đến 21h cùng ngày, Trung gọi cho Quân đến đón rồi cả hai ra khu vực nghĩa trang Hà Hồi sử dụng ma túy. Tại đây, Trung chia cho Quân 700.000 đồng.

    Nam thanh niên táo tợn cướp tiệm vàng giữa phố Tôn Đức Thắng

    Chiều 27/10, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết đã tạm giữ Cao Đình Luân (20 tuổi, quê Yên Bái) để điều tra hành vi cướp tài sản.

    "Nghi phạm sử dụng dùi cui điện, chưa lấy được vàng nhưng đã đủ dấu hiệu của hành vi cướp tài sản", chỉ huy công an quận cho hay.

    Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 26/10 tại một tiệm vàng trên 145 Tôn Đức Thắng (đối diện ngõ Thịnh Hào 1, quận Đống Đa, TP.Hà Nội).

    Cụ thể, vào thời điểm này, một nam thanh niên đi xe máy Yamaha biển kiểm soát tỉnh Yên Bái đến tiệm vàng trên trong lúc có 2 mẹ con chủ tiệm vàng đang bán hàng. Sau đó, đối tượng lấy dao uy hiếp 2 mẹ con chủ tiệm nhằm chiếm đoạt tài sản.

    Tuy nhiên, chủ tiệm vàng đã kịp thoát ra và tìm kiếm sự cứu trợ của nhiều người xung quanh. Ngay sau đó, tên cướp đã bị người dân bao vây và cảnh sát 113 Công an quận Đống Đa cùng Công an phường đã đến, kịp thời khống chế đối tượng ngay trên hè phố.

    Được biết, tiệm vàng không xảy ra mất mát tài sản gì. Hai mẹ con chủ tiệm may mắn không bị thương, chỉ có một vài vết trầy xước nhẹ.

    Triệt phá đường dây ma túy cực "khủng" ở TP.HCM, thu giữ hơn 100kg ma túy

    Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Ngày 27/10, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ Công an và nhiều đơn vị nghiệp vụ, công an nhiều quận tại TP.HCM đồng loạt ra quân bắt giữ hơn 10 nghi phạm, thu hơn 100kg ma túy nhiều loại.

    Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cơ quan chức năng phát hiện nhiều "mắt xích" nghi vấn trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi...

    Ngày 22/10 nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, bộ Công an và cơ quan chức năng liên quan, đồng loạt ra quân phá án, bắt giữ hơn 10 nghi phạm liên quan hoạt động tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

    Đường dây ma túy lớn được tổ chức chặt chẽ có "chân rết" ở nhiều địa bàn quận huyện tại TP.HCM và lân cận. Những người bị bắt ban đầu được xác định trú tại quận 1, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP HCM) và tỉnh Bình Dương, Tây Ninh...

    Bước đầu, tang vật bị thu giữ ước tính hơn 100 kg ma túy gồm: heroin, hàng đá, ma tuý tổng hợp khác...

    Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Điều tra vụ nam thanh niên nằm bất tỉnh trên cầu Rạch Miễu

    Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 27/10, người dân lưu thông trên cầu Rạch Miễu (thuộc địa bàn xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) theo hướng Bến Tre về Tiền Giang phát hiện một xe máy đổ dưới đường.

    Bên lan can cầu chiều ngược lại, người dân cũng phát hiện một thanh niên nằm bất tỉnh bên vũng máu. Trên người thanh niên này có nhiều vết thương nghi bị chém.

    Sự việc sau đó được người dân báo với cơ quan công an.

    Nhận được tin báo, Công an xã Thới Sơn và Công an TP.Mỹ Tho đã có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ.

    Tại hiện trường, trên chiếc xe máy có nhiều vết chém làm hư hỏng, bên cạnh có 1 bình xịt hơi cay loại lớn.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-28102020-bat-duoc-nghi-pham-thu-2-trong-vu-sat-hai-nu-sinh-hoc-vien-ngan-hang-a344075.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan