+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/10/2019: Chồng cầm dao chém vợ và tình địch trọng thương

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 28/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Chồng cầm dao chém vợ và tình địch trọng thương

    Chồng dùng dao chém vợ và tình địch tại Hải Dương. Ảnh minh họa 

    Theo Tri Thức Trực Tuyến, án mạng xảy ra vào khoảng 18h ngày 26/10, tại xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Nạn nhân là chị Ngô Thị Hà (24 tuổi) và nam thanh niên tên Mạnh (23 tuổi, trú huyện Cẩm Giàng, Hải Dương).

    Ông Bùi Thanh Thùy, Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên, cho biết sáng 26/10, chị Hà cùng anh Mạnh về nhà bố mẹ ruột của chị Hà ở thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên.

    Đến 18h cùng ngày, chồng chị Hà là Nguyễn Văn Quỳnh (34 tuổi, trú phường Tứ Minh, TP.Hải Dương) đi xe ôm đến. Thấy nam thanh niên có mặt ở đây, Quỳnh tra hỏi, tát vợ và chạy xuống bếp lấy dao.

    Chưa dừng lại ở đó, anh ta lao lên nhà chém anh Mạnh và vợ nhiều nhát. Bố mẹ chị Hà lao vào can ngăn nhưng không được. Khi thấy nạn nhân gục ngã, Quỳnh mới bỏ chạy.

    Nhận được tin báo, công an xã đã đến hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu và truy bắt nghi phạm.

    "Tối cùng ngày, chúng tôi bắt được Quỳnh đang trốn cách hiện trường khoảng 3 km và bàn giao cho công an huyện điều tra”, ông Thùy nói.

    Hiện hai nạn nhân được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp

    Đối tượng vận chuyển tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công Lý 

    Báo Công Lý cho hay, vào 8h20 ngày 27/10, tại huyện Thà Phà Bạt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay ( Lào). Lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bôlykhămxay ( Lào) đã triệt phá thành công chuyên án 490LV, tạm giữ 1 đối tượng là nam giới, người dân tộc Mông, quốc tịch Lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

    Tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ 120.000 viên ma tuý tổng hợp và nhiều tài liệu khác có liên quan.

    Qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số ma tuý trên từ thủ đô Viêng Chăn về Lạc Xao, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay rồi vận chuyển sang Việt Nam tiêu thụ.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

    Điều tra vụ nữ sinh bị đánh bằng mũ bảo hiểm

    Nữ sinh bị đánh bằng mũ bảo hiểm. Ảnh: Tiền Phong 

    Thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 26/10, trên mạng xã hội phát tán một clip ghi cảnh học sinh mặc áo trắng bị một bạn nữ mặc áo đen dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Sau đó, bạn nữ mặc áo đen này còn túm cổ áo của học sinh mặc áo trắng kéo đứng dậy, rồi dùng tay tát vào mặt, thậm chí còn cởi dép đập vào đầu. Địa điểm xảy ra vụ việc được thể hiện ở một khu đất trồng, phía sau dãy nhà cao tầng như kiểu một dãy phòng học.

    Sau khi đoạn clip phát tán trên mạng xã hội facebook, đã thu hút nhiều người xem và bình luận theo chiều hướng vô cùng phẫn nộ. Nhiều người còn đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, để xử lý bạn nữ mặc áo đen có hành vị bạo lực.

    Được biết, địa điểm xảy ra vụ viêc là một trường học ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa).

    Chiều 27/10, ông Phạm Đức Anh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn cho biết, theo thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra vào trưa ngày 26/10 giữa hai học sinh trên địa bàn huyện.

    Ngay sau khi xuất hiện clip nêu trên, Công an huyện Nga Sơn đã vào cuộc điều tra, làm rõ danh tính các học sinh và nguyên nhân phát sinh sự việc.

    Phát hiện xe vận chuyển động vật hoang dã

    Tang vật là chồn bị bắt giữ trên xe khách. Ảnh: Tiền Phong 

    Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 27/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bàn giao tang vậy gồm: 110 cá thể động vật không rõ nguồn gốc, cùng tài xế và chiếc xe ô tô khách phương tiện cho Công an huyện Krông Búk tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

    Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 26/10 trong lúc tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 14, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk) một tổ công tác của phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra hiệu lệnh cho tài xế xe khách mang biển số: 82B-001.37 của nhà xe Tây Nguyên (đang lưu thông hướng Gia Lai đi TP.HCM) dừng lại để kiểm tra hành chính.

    Quá trình kiểm tra dưới gầm xe để hàng hóa, tổ công tác phát hiện 1 thùng xốp bên trong có 10 cá thể Chồn đã bị giết thịt và 4 lồng sắt bên trong có 100 cá thể Dúi đang còn sống.

    Tài xế điều khiển chiếc xe khách này là anh Nguyễn Minh Tùng (32 tuổi, trú tại phường Thắng Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ, hóa đơn nào chứng minh được nguồn gốc số động vật trên.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-28102019-chong-cam-dao-chem-vo-va-tinh-dich-trong-thuong-a298528.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan