Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/7/2020: Cục CSGT yêu cầu báo cáo vụ người vi phạm giao thông “tố” bị vụt vào mặt ở Vĩnh Phúc


Thứ 7, 04/07/2020 | 23:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/7/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/7/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 5/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Cục CSGT yêu cầu báo cáo vụ người vi phạm giao thông “tố” bị vụt vào mặt ở Vĩnh Phúc

Nam thanh niên “tố” bị CSGT vụt bằng gậy vỡ xương mũi, tụ máu mắt. Ảnh: Thanh niên

Vừa qua, Đại tá Nguyễn Văn Trung - Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) xác nhận cục đã yêu cầu Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) báo cáo vụ việc nam thanh niên đi xe máy “tố” bị chiến sĩ công an vụt dùi cui vào mặt trong quá trình bỏ chạy.

Theo Đại tá Trung, Cục CSGT "đã nắm tình hình" và chỉ đạo địa phương báo cáo vụ việc.

Trước đó, như đã đưa tin, tối 1/7, khi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm trên đường Nguyễn Tất Thành thuộc địa bàn phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên), anh C. phát hiện lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ gần ngã 4 đèn đỏ phía trước nên đã quay đầu xe chạy ngược chiều.

Trong quá trình bỏ chạy, anh C. xảy ra va chạm với 1 chiến sĩ CSGT rồi bị thương ở mặt.

Theo lời anh C., trong lúc quay đầu bỏ chạy, một chiến sĩ CSGT đã lao ra cầm gậy vụt vào mặt.

“Giờ mắt phải của tôi chưa nhìn thấy gì, mắt trái thì nhập nhèm chưa mở được. Tôi cảm thấy bức xúc vì mình chỉ vi phạm giao thông chứ không giết người, sao CSGT lại vụt vào mặt tôi như thế?”- anh C. nói trong lúc đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Còn theo báo cáo ban đầu của Công an TP Vĩnh Yên, việc anh C. không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng vào chiến sĩ CSGT đã khiến mặt anh C. va vào gậy dẫn đến bị thương ở mũi.

Đặc biệt, theo lời lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên, cơ quan công an đang xem xét toàn diện vụ việc, trong đó bao gồm cả hành vi anh C. chống người thi hành công vụ.

Bắt giữ 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Chiều 4/7, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Trà Cổ (TP. Móng Cái, Quảng Ninh), đơn vị vừa bắt giữ 5 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Cụ thể, khoảng 00h20 ngày 4/7, tại khu vực bến Mũi Ngọc thuộc khu 1, phường Bình Ngọc, TP. Móng Cái, tổ tuần tra kiểm soát, Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện 5 người Trung Quốc (1 nam, 4 nữ) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thời điểm kiểm tra, 5 người này không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến việc nhập cảnh vào Việt Nam nên được yêu cầu về Đồn Biên phòng Trà Cổ để làm rõ.

Bước đầu, 5 người Trung Quốc khai nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích đến khách sạn Lợi Lai để đánh bài.

Họ khai trước đó được một người đàn ông Trung Quốc (chưa rõ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại) dẫn vào Việt Nam với giá 5.000 Nhân dân tệ/người.

Khoảng 23h ngày 3/7, 5 người này tập trung tại khu vực bờ biển Vạn Mỹ, Giang Bình, Đông Hưng, Trung Quốc (đối diện bãi biển Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh), được người đàn ông trên dùng bè mảng chở ra biển (không rõ vị trí nào).

Sau đó, họ được một người Việt Nam (không rõ tên, tuổi địa chỉ, số điện thoại) dùng xuồng máy màu xanh đón đón lên xuồng rồi chở đến bến Mũi Ngọc thuộc khu 1, phường Bình Ngọc (Móng Cái, Quảng Ninh).

Trong khi đang chờ xe chở đến khách sạn Lợi Lai thì 5 người này bị tổ tuần tra kiểm soát, Đồn Biên phòng Trà Cổ kiểm tra, bắt giữ

Vụ vận chuyển tiền tệ trái phép ở Cần Thơ: Có kết quả giám định tâm thần của “trùm xã hội đen”

Ngọc được cho là "trùm xã hội đen", cầm đầu nhiều băng nhóm tội phạm ở huyện đảo Phú Quốc. Ảnh: Công an Kiên Giang

Ngày 4/7, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã có kết quả giám định tâm thần đối với Trần Tuấn Ngọc (tức Tèo mỡ, SN 1973; ngụ ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Bị can này cũng đã bị VKSND cùng cấp truy tố về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".

Theo đó, vào ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã đưa Ngọc đến Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tại TP Cần Thơ để thực hiện giám định tâm thần theo yêu cầu.

Đến ngày 25/5, trung tâm này đưa ra kết luận rằng Ngọc có bệnh lý tâm thần do rối loạn nhân cách thực tổn (F07.0-icd10) trước, trong và sau khi phạm tội.

Cùng với đó, hiện đương sự mắc hội chứng Ganser (F44.80-ICD10 - một dạng rối loạn tâm lý xã hội mà bệnh nhân cố tình giả vờ mắc các bệnh về thể chất hoặc tinh thần dù không thực sự bị bệnh).

Tại thời điểm phạm tội, đương sự có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Hiện tại, đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần.

Từ kết quả này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang chuyển hồ sơ và đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Ngọc về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Đồng thời, sẽ xem xét đề nghị truy tố thêm một số tội danh khác trong thời gian tới.

Trước đó, như Tri thức trực tuyến đăng tải, chiều 5/12/2019, "trùm xã hội đen" Ngọc đang đánh bạc cùng với Lâm Thành Trọng (26 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Huỳnh Văn Vũ (37 tuổi, ngụ xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) tại TP Hà Tiên (Kiên Giang) thì bất ngờ bị lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Kiên Giang ập vào bắt quả tang cùng nhiều tang vật có liên quan.

Đặc biệt, trong quá trình đấu tranh khai thác, lực lượng làm nhiệm vụ xác định Ngọc chính là "trùm xã hội đen" vì cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động nhiều năm nay ở Phú Quốc nên quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này cùng những người có liên quan để điều tra mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.

Trong quá trình điều tra, Ngọc thừa nhận đã nhiều lần sang Campuchia đánh bạc và vận chuyển tiền tệ qua biên giới. Tuy nhiên, "trùm xã hội đen" ở Phú Quốc bỗng tỏ ra khù khờ nhằm đối phó và gây khó khăn cho cơ quan cảnh sát điều tra.

Cơ quan chức năng khẳng định "trùm xã hội đen" ở Phú Quốc rất tỉnh táo trong quá trình phạm tội nhưng vẫn yêu cầu được đưa đi giám định tâm thần.

Mâu thuẫn sau chầu nhậu, người đàn ông đấm bạn tử vong

Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Mạnh Hưng (SN 1983, trú tại ngõ Cẩm Văn, phường Hàng Bột, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Kết quả điều tra ban đầu, vào tối 20/6, Hưng cùng một vài người bạn uống bia tại quán thịt chó trên đường Trần Quang Diệu (phường Trung Liệt, quận Đống Đa). Đến khoảng 23h cùng ngày, nhóm của Hưng ra về.

Trong lúc chờ lấy xe, anh P.V.T. (36 tuổi, trú tại Ba Đình) cùng nhóm nhậu trên có nói mấy câu trêu đùa Hưng. Lúc này Hưng tức giận và hai bên xảy ra xô xát. Hưng đấm 1 phát vào đầu anh T. làm anh này ngã xuống đất.

Tiếp đó, anh T. tiếp tục đứng lên thì bất ngờ đổ gục xuống và nằm bất động. Thấy vậy, Hưng và mọi người xung quanh đã đưa anh T. đi cấp cứu nhưng anh này đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Theo kết quả khám nghiệm cho thấy anh T. tử vong do chấn thương sọ não.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương điều tra và bắt giữ Lê Mạnh Hưng. Tại cơ quan công an, Hưng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-572020-cuc-csgt-yeu-cau-bao-cao-vu-nguoi-vi-pham-giao-thong-to-bi-vut-vao-mat-o-vinh-phuc-a329727.html