Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/10/2020: "Tướng cướp" 16 tuổi cầm đầu băng nhóm chém người, cướp xe khai gì?


Thứ 5, 08/10/2020 | 23:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/10/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/10/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 9/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

"Tướng cướp" 16 tuổi cầm đầu băng nhóm chém người, cướp xe khai gì?

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Pháp luật TP.HCM 

Ngày 8/10, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, cho biết đơn vị vừa triệt phá băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp trên địa bàn. Hiện cơ quan Công an đã bắt giữ 11 đối tượng để điều tra về hành vi "cướp tài sản" và "trộm cắp tài sản", "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Người cầm đầu băng nhóm phạm tội nguy hiểm này là Trần Duy L. (16 tuổi, ngụ quận 11).

Kết quả điều tra ban đầu, vào rạng sáng ngày 1/10, nhóm của L. mang theo dao tự chế, đi trên nhiều xe máy trên các tuyến đường ở Bình Chánh để "săn mồi".

Tại địa bàn ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, nhóm này đã chặn đầu xe của 1 phụ nữ. L. nhảy xuống xe, xô nạn nhân té ngã để cho 1 đàn em 15 tuổi cướp xe gắn máy hiệu Wave của nạn nhân. Cả nhóm mang xe cướp được về nhà 1 thành viên trong nhóm cất giữ, rồi kéo nhau qua quận Bình Tân tiếp tục “săn mồi”.

Tại đường Cây Cám, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, nhóm của L. với khoảng chục đối tượng bất ngờ “tập kích” 2 người đàn ông chạy 2 xe máy. Chúng rút dao tự chế chém khiến 1 trong 2 nạn nhân bị thương và khiến người còn lại vô cùng hoảng sợ. Nhóm của Long cướp 2 xe gắn máy rồi tẩu thoát.

Qua truy xét, Công an huyện Bình Chánh bắt giữ L. cùng nhiều nghi phạm khác.

Bước đầu băng nhóm này thừa nhận đã thực hiện 6 vụ cướp, 3 vụ trộm ở huyện Bình Chánh, 3 vụ cướp ở huyện Bình Tân. Tài sản cướp được, các đối tượng bán để lấy tiền mua ma túy sử dụng và dùng để chơi game.

Điều tra vụ người đàn ông bốc cháy dữ dội sau tiếng la thất thanh

Công an TP.Thuận An (Bình Dương) vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc người đàn ông tử vong sau khi bốc cháy dữ dội. Nạn nhân là ông V.M.T. (64 tuổi, TP.Thuận An).

Trước đó, trưa 7/10, người dân ở phường Lái Thiêu nghe tiếng la hét thất thanh của ông T. nên chạy ra xem. Khi đến nơi mọi người hoảng hốt phát hiện toàn thân ông T. bị lửa bao phủ.

Nạn nhân sau đó được đưa đến cơ sở y tế gần nhấp cấp cứu. Do vết thương nặng nên nạn nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị. Tuy nhiên đến sáng 8/10, ông T. đã tử vong do bị thương quá nặng.

Bước đầu xác định, vụ việc xuất phát do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình nên ông T. đã đi mua xăng đổ lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Thanh niên 18 tuổi bị khởi tố vì nhiều lần xâm hại bé gái 13 tuổi đến mang thai

Chân dung đối tượng Nguyễn Công Hậu. Ảnh: Công an TP.HCM 

Ngày 8/10, VKSND TP.Cần Thơ phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Công Hậu (18 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận Cái Răng) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân trong vụ việc là bé gái T.T.T.N (13 tuổi, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hậu và bé N. quen biết nhau qua mạng xã hội từ tháng 2/2019. Hồi tháng 7/2020, mẹ của N. phát hiện con gái mang thai nên gặng hỏi. Lúc này, N. nói bị Hậu xâm hại nhiều lần. Sau khi biết "bạn gái nhí" mang thai, Hậu đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 20/7, gia đình N. đến cơ quan công an trình báo, tố giác hành vi phạm tội của Hậu. Tuy nhiên, khi cơ quan công an an tiến hành xác minh nhưng Hậu không có mặt tại địa phương.

Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT TP.Cần Thơ đã phát thông báo truy tìm Hậu.

Hôm 28/9, Hậu đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận đã hai lần quan hệ tình dục với bé gái tại nhà của thanh niên này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý.

Bắt tạm giam nam thanh niên đánh đại úy công an trước quán bar

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Công Đức (SN 1999, ngụ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Cần Thơ), điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thông tin về kết quả điều tra ban đầu, vào khuya 19/9, Công an phường Cái Khế nhận được tin báo có vụ đánh nhau gây mất trật tự tại một quán bar trên đường Trần Phú.

Lãnh đạo Công an phường Cái Khế phân công Đại úy Vũ Duy Quyền và thượng úy Nguyễn Duy Thanh cùng lực lượng bảo vệ dân phố xuống hiện trường. Những người làm nhiệm vụ đã đưa nạn nhân bị đánh về trụ sở làm việc.

Lúc này, Đại úy Quyền cùng với 2 người khác ở lại quán bar xử lý vụ việc. Đức bất ngờ từ phía sau lao tới đánh vào vùng cổ và quật ngã đại úy Quyền xuống đường, sau đó bỏ chạy.

Đại úy Quyền nhanh chóng cùng với lực lượng làm nhiệm vụ đuổi theo, khống chế Đức ngay khu vực chợ đêm.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Đức thừa nhận đã uống nhiều rượu bia và xảy ra xô xát trong quán bar.

Tuy nhiên, đối tượng thấy đại úy Quyền đang khống chế một người bạn trong nhóm nên lao tới đánh để giải cứu cho bạn, sau đó bỏ chạy nhưng không thoát. Đức từng có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-9102020-tuong-cuop-16-tuoi-cam-dau-bang-nhom-chem-nguoi-cuop-xe-khai-gi-a341825.html