+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nóng nhất hôm nay 14/6/2019: Đề nghị truy tố đối tượng hiếp dâm bé gái 9 tuổi ở Chương Mỹ

    ĐS&PL Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 14/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức an ninh hình sự mới nhất ngày 14/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đề nghị truy tố đối tượng hiếp dâm bé gái 9 tuổi ở Chương Mỹ

    Liên quan đến vụ án hiếp dâm bé gái 9 tuổi Chương Mỹ (Hà Nội), Đại tá Trần Ngọc Thanh, Phó thủ trưởng thường trực cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa ký quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ bé gái 9 tuổi ở Chương Mỹ (Hà Nội) bị hiếp dâm và bản kết luận điều tra vụ án tới VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trọng Trình về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 142 Bộ luật hình sự 2015.

    Đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trọng Trình về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ảnh: Người Đưa Tin

    Trước đó, theo báo Người Đưa Tin, ngày 6/3, Công an huyện Chương Mỹ đã khởi tố bị can Nguyễn Trọng Trình về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Nhưng việc cho bị can Trình được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đã gây phản ứng trong dư luận.

    Tới 18/3, Công an thành phố Hà Nội đã rút toàn bộ hồ sơ, để trực tiếp điều tra, làm rõ đồng thời bắt tạm giam đối tượng Trình. Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất thủ tục thay đổi tội danh từ tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, sang tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với bị can Nguyễn Trọng Trình.

    Theo kết quả điều tra, khoảng 10h30 ngày 24/2, Nguyễn Trọng Trình lái xe máy không biển số đi trên đường tỉnh lộ 419. Khi tới khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ), thấy cháu Q. (9 tuổi, trú huyện Chương Mỹ) đang đi bộ một mình trên lề đường, Trình dừng lại giả mạo là bạn của bố cháu Q. và nói cháu lên xe để chở về nhà.

    Thấy cháu Q. phổng phao, Trình đã đưa cháu đến vườn chuối thuộc thôn Bài Trượng (xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ), dụ dỗ cháu vào bên trong và thực hiện hành vi hiếp dâm khiến cháu Q. kêu khóc.

    Sợ bị phát hiện nên Trình bỏ mặc cháu Q. tại hiện trường và lái xe về nhà tắm giặt, ăn cơm và cắt hết móng tay của mình.

    Sau khi gia đình nạn nhân trình báo, Công an huyện Chương Mỹ đã triệu tập Trình lên làm việc. Trình đã khai nhận hành vi sờ người, bịt miệng, bẻ tay nhưng không thừa nhận hành vi dùng dương vật hiếp dâm cháu bé.

    Gã đàn ông 50 tuổi bị tố hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở Thái Nguyên

    Ảnh minh họa.

    Báo Pháp luật TP. HCM dẫn nguồn thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 12/6 cho biết: Công an huyện Đồng Hỷ đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nghi án một bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục xảy ra trên địa bàn.

    Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 5/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Hỷ tiếp nhận đơn tố giác tố cáo về việc Phạm Văn Sang (50 tuổi, trú tại xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ) có hành vi hiếp dâm một bé gái 10 tuổi ở cùng xóm.

    Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Sang là nghi phạm.

    Tại cơ quan điều tra, Sang đã thừa nhận hành vi phạm tội. Sang khai rằng, gặp nạn nhân trên đường đi học, bé gái có xin Sang 100.000 đồng. Thấy vậy, Sang đề nghị bé gái cho mình quan hệ tình dục thì mới cho tiền.

    Nam thanh niên dùng búa đập vỡ tủ kính, cướp 30 sợi dây chuyền vàng

    Ngày 13/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) đã bắt tạm giam Trần Hoàng Trung Nguyên (29 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

    Trần Hoàng Trung Nguyên tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Bình Định

    Trước đó, khoảng 13h45 ngày 12/6, Nguyên điều khiển xe máy không gắn biển số mang theo búa đến dừng trước hiệu vàng T.Ph., do vợ chồng ông V.V.P. và bà Ng.T.Th. (xã Bình Nghi) làm chủ.

    Đến nơi, Nguyên vẫn để xe nổ máy và quan sát, khi thấy hiệu vàng chỉ có 1 thiếu niên 16 tuổi, Nguyên mang búa xông vào đập vỡ tủ kính, cướp đi 30 sợi dây chuyền vàng 18K và 2 vòng vàng 24K với tổng trị giá 150 triệu đồng. Gây án xong, đối tượng nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát về hướng TT Phú Phong (Tây Sơn).

    Nhận được tin báo, Công an huyện Tây Sơn vào cuộc xác định Trần Hoàng Trung Nguyên là đối tượng đã gây ra vụ cướp vàng trên.

    Đến 20h30 cùng ngày (12/6) đã xác định và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Hoàng Trung Nguyên.

    Khám xét trong người, Công an huyện thu giữ 4 sợi dây chuyền vàng 18K; 1,5 vòng vàng đeo cổ loại 24K. Đồng thời, thu giữ chiếc xe máy dùng làm phương tiện gây án gửi tại nhà nghỉ trên địa bàn.

    Được biết, Nguyên là nhân viên phục vụ gian hàng trò chơi trong Trung tâm hội chợ hàng tiêu dùng tổ chức tại khu vực 1, thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn).

    Nguyên khai nhận, tham gia vụ cướp nói trên còn có đối tượng Nguyễn Minh T., cũng là nhân viên phục vụ tại Hội chợ.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/6/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nong-nhat-hom-nay-1462019-de-nghi-truy-to-doi-tuong-hiep-dam-be-gai-9-tuoi-o-chuong-my-a279792.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan