+Aa-
    Zalo

    Phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ có danh tính ở Quảng Trị

    • DSPL
    ĐS&PL Đội quy tập hài cốt liệt sĩ đã cất bốc được hai hài cốt liệt sĩ có kèm danh tính tại bản Vây 2, xã Tân Long (Hướng Hóa).

    Đội quy tập hài cốt liệt sĩ đã cất bốc được hai hài cốt liệt sĩ có kèm danh tính tại bản Vây 2, xã Tân Long (Hướng Hóa).

    Theo tin tức đăng tải trên báo VOV, ngày 2/3, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 337, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã cất bốc 2 bộ hài cốt liệt sĩ tại bản Vây 2, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa.

    Trước đó, gia đình anh Hồ Văn Thiệu, trú ở khu vực này phát hiện có hài cốt tại rẫy trồng sắn nhà mình, liền báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, đội quy tập hài cốt đã có mặt để tìm hiểu.

    Hai bộ hài cốt được bao bọc trong tăng nilon, nằm ở độ sâu gần 1m, mỗi hài cốt cách nhau khoảng 3m. Đội quy tập hài cốt còn phát hiện nhiều di vật kèm theo như cúc áo, giày bộ đội, dây dù, thìa nhựa và nhiều xương ống, răng...

    Tìm thấy 2 bộ hài cốt liệt sĩ tại bản Vây 2 (Ảnh: báo Công an nhân dân)

    Hai bộ hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện tại huyện Hướng Hóa có 2 bản khắc danh tính và năm sinh. Trong đó một bộ hài cốt có bản kèm dòng chữ "Khắc Đàn", sinh năm 1949.

    Báo Nhân Dân cũng thông tin thêm, hiện hai bộ hài cốt liệt sĩ được đưa về Khu văn hóa tâm linh huyện Hướng Hóa để làm lễ truy điệu và an táng.

    Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 chỉ đạo Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của đơn vị tiếp tục phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương khai quật tìm kiếm, cất bốc các hài cốt liệt sĩ còn lại trong thời gian sớm nhất, đưa vào an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-2-hai-cot-liet-sy-co-danh-tinh-o-quang-tri-a182758.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan