+Aa-
    Zalo

    Phát hiện 2 người phụ nữ chết cháy trong nhà, người đàn ông bất động bên chai thuốc sâu

    ĐS&PL Khi phá cửa vào nhà, lực lượng chức năng phát hiện 2 người phụ nữ chết cháy trong phòng ngủ, một người đàn ông nằm bất động bên chai thuốc sâu ở phòng khách.

    Ngày 16/6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Bù Gia Mập điều tra vụ 2 người phụ nữ chết cháy trong nhà, người đàn ông nằm bất động cạnh chai thuốc trừ sâu.

    phat hien 2 nguoi phu nu chet chay trong nha nguoi dan ong bat dong ben chai thuoc sau 1
    Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

    Theo tin tức ban đầu, khoảng 3h10 cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà của bà Trần Thị Ngọc Vân (52 tuổi, ngụ xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập) bị cháy, cửa bị khóa từ bên trong nên trình báo cơ quan chức năng.

    Lực lượng chức năng sau đó phối hợp với người dân dập lửa, phá cửa vào trong căn nhà. Khi vào nhà, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Đình Nhi (56 tuổi, chồng bà Vân) nằm bất tỉnh dưới nền phòng khách, bên cạnh có 1 chai thuốc sâu.

    Kiểm tra phòng ngủ, lực lượng chức năng phát hiện thi thể 2 người phụ nữ cháy sém, đồ đạc trong phòng cũng bị thiêu rụi. Danh tính nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Ngọc Vân và bà Trần Thị Ngọc Tùng (53 tuổi, ngụ Quảng Nam, chị ruột bà Vân).

    phat hien 2 nguoi phu nu chet chay trong nha nguoi dan ong bat dong ben chai thuoc sau 2
    Bên trong phòng ngủ nơi phát hiện 2 thi thể cháy sém. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Ngay sau đó, lực lượng chức năng đưa ông Nhi đi bệnh viện cấp cứu.

    Công an tỉnh Bình Phước sau đó đã phối hợp với công an huyện Bù Gia Mập khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-2-nguoi-phu-nu-chet-chay-trong-nha-nguoi-dan-ong-bat-dong-ben-chai-thuoc-sau-a541234.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan