+Aa-
    Zalo

    Phát hiện 2 viên kim cương lớn hơn 100 carat

    • DSPL
    ĐS&PL Hãng Gem Diamonds vừa phát hiện hai kim cương khủng, nặng lần lượt 117 và 110 carat.

    Hãng Gem Diamonds vừa phát hiện hai kim cương khủng, nặng lần lượt 117 và 110 carat.

    Theo Bloomberg, hai viên kim cương được phát hiện tại mỏ Letseng ở Lesotho, miền nam châu Phi. Trong đó, viên 110 carat có màu D, loại Iia và được tìm thấy tại mỏ Lesotho. Kim cương loại Iia chứa rất ít hoặc không chứa nguyên tử nitơ. Đây là loại kim cương đắt nhất.

    Năm ngoái, hãng Gem Diamonds phát hiện được ít nhất bảy viên đá quý nặng hơn 100 carat và năm 2016 thì phát hiện được năm viên. Ảnh: Gem Diamonds

    Sau thông tin phát hiện hai viên kim cương khủng, hôm 8/1, cổ phiếu của Gem Diamonds tăng đến 8,2% trong phiên giao dịch ở London.

    Được biết, Hãng Gem Diamonds từng bán viên kim cương nặng 357 carat với giá 19,3 triệu USD vào năm 2015. Hồi năm 2006, công ty phát hiện viên Lesotho Promise nặng đến 603 carat.

    Hồi tháng 11 năm ngoái,  một viên kim cương tự nhiên khổng lồ 476 carat  đã được tìm thấy tại tỉnh Kono, miền Đông Sierra Leone.

    Theo thông báo  của giới chức Sierra Leone, viên kim cương này được đánh giá là viên kim cương thô lớn thứ 29 thế giới từng được tìm thấy.

    Tổng Giám đốc Cơ quan Khoáng sản quốc gia Sierra Leone, ông Sahr Wonday cho biết công ty khai thác mỏ Meya Mining, đơn vị tìm thấy viên kim cương trên, đã được chính phủ cấp phép bán viên kim cương ra thị trường nước ngoài.

    Dự kiến, viên kim cương 476 carat này sẽ "nối gót" viên kim cương 709 carat tham gia đấu giá trên thị trường quốc tế.

    Vũ Đậu (T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-2-vien-kim-cuong-lon-hon-100-carat-a215791.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan