+Aa-
    Zalo

    Phát hiện 3 cây gỗ sưa giá trị hàng chục tỷ đồng

    • DSPL
    ĐS&PL Một nhóm sơn tràng khi đi rừng tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã phát hiện được 3 cây gỗ sưa "khủng" có giá trị hàng chục tỷ đồng.

    Một nhóm sơn tràng khi đi rừng tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã phát hiện được 3 cây gỗ sưa "khủng" có giá trị hàng chục tỷ đồng.

    Theo tin tức, một nhóm sơn tràng gồm 3 người trong đó có 2 người ở xã Phúc Trạch, 1 người ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình trong lúc đi rừng đã may mắn phát hiện 3 cây gỗ sưa, cây lớn nhất có đường kính hơn 60m. Cả 3 cây gỗ sưa đều được phát hiện ở khu vực Khe Nước thuộc vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, giáp biên giới Việt- Lào.

     Gốc gỗ sưa được phát hiện trước đó tại Quảng Bình.

    Ngay sau khi xuất hiện tin đồn này, nhiều người dân huyện Bố Trạch đã đổ xô vào rừng tìm vận may. Những người dân địa phương cho hay, để đến được vị trí của 3 cây sưa khủng phát mất 3-4 ngày đi bộ. Họ cũng tiết lộ, giá trị của 3 cây sưa ít nhất phải 15 tỷ đồng nếu bán tại gốc. Nhưng nếu đưa được ra ngoài thì giá trị có thế gấp nhiều lần.

    Tuy nhiên Khampha thông tin, ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, những ngày gần đây có hiện tượng nhiều người dân đổ xô vào rừng tìm sưa theo tin đồn. Tuy nhiên, theo nhận định của Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, đây là tin đồn thất thiệt, không có tính xác thực và đã xuất hiện gần một tháng nay.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-3-cay-go-sua-gia-tri-hang-chuc-ty-dong-a28157.html
    “Xã hội đen” ẩn sau những “nữ phiêu linh” đất Mỏ

    “Xã hội đen” ẩn sau những “nữ phiêu linh” đất Mỏ

    Người dân đất mỏ Quảng Ninh gọi gái làng chơi, “gái đú”, “gái mú”, “gái khú” là “nữ phiêu linh”. Đó là những cô gái lạc vào lối sống giang hồ, sống theo bản năng, thích “phiêu” cùng cảm xúc nhục dục, theo kiểu sống trụy lạc.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    “Xã hội đen” ẩn sau những “nữ phiêu linh” đất Mỏ

    “Xã hội đen” ẩn sau những “nữ phiêu linh” đất Mỏ

    Người dân đất mỏ Quảng Ninh gọi gái làng chơi, “gái đú”, “gái mú”, “gái khú” là “nữ phiêu linh”. Đó là những cô gái lạc vào lối sống giang hồ, sống theo bản năng, thích “phiêu” cùng cảm xúc nhục dục, theo kiểu sống trụy lạc.