+Aa-
    Zalo

    Phát hiện cơ sở sản xuất mì chính Ajinomoto giả ngay TP. Hà Nội

    • DSPL
    ĐS&PL Tại cơ quan điều tra Thảo khai nhận tự sản xuất, đóng gói số mỳ chính nhãn hiệu Ajinomoto Việt Nam rồi đem bán ra thị trường.

    Tại cơ quan điều tra Thảo khai nhận tự sản xuất, đóng gói số mỳ chính nhãn hiệu Ajinomoto Việt Nam rồi đem bán ra thị trường.

    Số mì chính giả bị lực lượng công an thu giữ - Ảnh: An ninh Thủ đô

    An ninh Thủ đô đưa tin, trưa ngày 16/12, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế và chức vụ, Công an huyện Gia Lâm làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm sát tại địa bàn xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm đã phát hiện Nguyễn Thị Thảo (SN 1994; trú tại thôn 5, xã Đình Xuyên) đang vận chuyển 25 kg mỳ chính nhãn hiệu Ajinomoto Việt Nam có dấu hiệu làm giả.

    Người phụ nữ này sau đó đã được tổ công tác đưa về trụ sở Công an huyện Gia Lâm và mời đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Ajinomoto Việt Nam đến làm việc.

    Tại Công an huyện Gia Lâm, đại diện Công ty cổ phần Ajinomoto Việt Nam đã tiến hành kiểm tra và xác định toàn bộ số hàng trên không phải là sản phẩm chính hãng do công ty sản xuất.

    Qua đấu tranh, Thảo khai nhận tự sản xuất, đóng gói số sản phẩm trên. Khám xét nơi ở của người phụ nữ này, Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện và thu giữ 203 gói mỳ chính Ajinomoto thành phẩm loại 100g/gói, 51 gói mỳ chính Ajinomoto thành phẩm 400g/gói, 107 kg bột ngọt nguyên liệu để sản xuất mỳ chính cùng nhiều vỏ, túi nilon chứa mỳ chính mang nhãn hiệu Ajinomoto.

    Hiện công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

    Trước đó, một chủ cơ sở sản xuất nước ngọt giả cũng đã bị công an bắt giữ. 

    Người lao động đưa tin, ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Trần Minh Hải (36 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM), chủ cơ sở sản xuất nước giải khát tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả.

    Theo đó, chiều 17/12, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động đột kích tại cơ sở trên, phát hiện nhiều nhân công đang đóng gói hàng ngàn chai nước giải khát nghi giả thương hiệu Number One đưa ra thị trường tiêu thụ.

    Tại đây công an đã thu giữ gần 2.000 thùng, mỗi thùng 24 chai nước giải khát (trong đó có 350 thùng đã được dán nhãn hiệu nước giải khát Number One). Xác mình ban đầu cho thấy, cơ sở này đã mua các thùng nước không có nhãn mác từ khu vực quận 12, TP HCM đưa về cơ sở rồi cho dán nhãn thương hiệu đưa đi tiêu thụ.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-co-so-san-xuat-mi-chinh-ajinomoto-gia-ngay-tp-ha-noi-a305251.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan