Phát hiện hai khẩu súng ngắn trong hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất


Chủ nhật, 19/03/2017 | 23:25


Cùng sự kiện

Kiểm tra kiện hành lý, lực lượng chức năng phát hiện ngoài đồ đạc cá nhân của hành khách còn có 2 khẩu súng ngắn có độ sát thương cao.

Kiểm tra kiện hành lý, lực lượng chức năng phát hiện ngoài đồ đạc cá nhân của hành khách còn có 2 khẩu súng ngắn có độ sát thương cao.

Theo báo Kiến Thức, liên quan tới vụ việc phát hiện vị khách mang hai khẩu súng ở sân bay Tân Sơn Nhất, cuối giờ chiều nay 19/3, Chi cục Hải quan sân bay TSB đã bàn giao hành khách nam (42 tuổi, ngụ TP HCM) cho lực lượng An ninh sân bay và Công an quận Tân Bình, TP HCM tiếp tục làm rõ hành vi vận chuyển vũ khí trái phép.

Trước đó sáng cùng ngày, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện trên chuyến bay từ Hồng Kông về TP HCM có một kiện hành lý nghi vấn.

Hình đối tượng cùng tang vật - Ảnh: báo Dân Việt

Báo An ninh thủ đô đưa tin, ngay lập tức, cơ quan hải quan đã tổ chức kiểm tra kiện hành lý và phát hiện ngoài đồ dùng cá nhân còn có 2 khẩu súng ngắn có độ sát thương cao, được cất giấu bên trong.

Bước đầu, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản tạm giữ tang vật 2 khẩu súng ngắn và đã làm việc với người đàn ông, được cho là chủ nhân của kiện hành lý chứa 2 khẩu súng.

Hiện lực lượng Hải quan đang phối hợp cùng các đơn vị Công an để mở rộng điều tra, làm rõ.

Điều 230 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy có quy định Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự như sau:

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Vận chuyển, sử dụng, mua bán qua biên giới;

d) Gây hậu qủa nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-hai-khau-sung-ngan-trong-hanh-ly-o-san-bay-tan-son-nhat-a184632.html