+Aa-
    Zalo

    Phát hiện hàng tấn thuốc trẻ em giữa cánh đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong lúc đi thả trâu, một người dân đã phát hiện hàng tấn thuốc “lạ” còn nguyên nhãn mác vứt la liệt tại cánh đồng hoang hoá đoạn cách đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khoảng 2km.

    (ĐSPL) - Trong lúc đi thả trâu, một người dân đã phát hiện hàng tấn thuốc “lạ” còn nguyên nhãn mác vứt la liệt tại cánh đồng hoang hoá đoạn cách đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khoảng 2km.

    Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Đời sống Pháp luật, một người dân trong lúc đi thả trâu đã phát hiện hàng tấn thuốc “lạ” vứt bừa bãi tại một cánh cánh đồng hoang hoá thuộc địa phận giáp ranh giữa huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai Hà Nội.

    Tin sốc: Phát hiện hàng tấn thuốc trẻ em hoang phế giữa cánh đồng

    Nơi phát hiện hàng tấn thuốc bị vứt la liệt là cánh đồng hoang hoá, cỏ mọc um tùm 

    Phóng viên đã có mặt tại hiện trường, nơi có hàng chục ngàn tuýp thuốc nằm la liệt dưới bờ mương, một số rải rác chỏng chơ phơi nắng trong bãi cỏ lau um tùm. Theo người dân, đây là khu vực cánh đồng hoang hoá rất ít người qua lại. Địa điểm phát hiện ra số thuốc “lạ” này là cánh đồng cách đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khoảng 2km.

    Tin sốc: Phát hiện hàng tấn thuốc trẻ em hoang phế giữa cánh đồng

    Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, hàng nghìn tuýp thuốc vứt bừa bãi này vẫn còn nguyên tem, nguyên nhãn mác, một số đã bị đốt dở nhem nhuốc. Các tuýp thuốc bị xả thải này đều có dạng ống từ 5ml – 10 ml được chia làm nhiều vỉ khác nhau, trong đó có loại siro ho Royal, Egokids, Calcium – Calciferol. Điểm đáng chú ý, trên bao bì, một số loại ghi rõ số đăng ký là 22290/2013/ATTP-XNCP, một số còn ghi hạn sử dụng đến năm 2017.

    Tin sốc: Phát hiện hàng tấn thuốc trẻ em hoang phế giữa cánh đồng

    Ông Lê Văn Thuận (quê ở Hải Dương) làm nghề chăn trâu thuê cho biết: “Khoảng hai ngày trước, khi tôi đang thả trâu thì phát hiện hai người đàn ông chở theo sau những bao tải lớn sau đó họ trút vật gì đó lạ đó bãi cỏ và châm lửa và đốt. Khi tôi chạy đến nơi xem thì người này không đốt nữa mà chút cả xuống  bờ mương”.

    Tin sốc: Phát hiện hàng tấn thuốc trẻ em hoang phế giữa cánh đồng

    Những ví thuốc vẫn còn mới và nguyên tem, nhãn mác và hạn sử dụng

    Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC 49 - Công an TP Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân hàng ngàn tuýp thuốc bổ bị bị xả thải không rõ nguyên nhân.

     

    Tin sốc: Phát hiện hàng tấn thuốc trẻ em hoang phế giữa cánh đồng

    15h chiều (8/7) một đơn vị đã thuê công nhân vớt số thuốc này và chở đến một địa điểm khác

    Đến15h chiều ngày 8/7, một đơn vị trên địa bàn quận Hoàng Mai đã thuê công nhân tiến hành thu, vớt toàn bộ số thuốc trên và chở đi đến một địa điểm khác. Ghi nhận của phóng viên, hàng chục bao tải thuốc được chất đầy lên xe sau đó chở đi đâu chưa rõ?

    Tin sốc: Phát hiện hàng tấn thuốc trẻ em hoang phế giữa cánh đồng

    Trong vòng 10 phút hàng chục bao tải thuốc đã được gom vào bao tải và đưa lên xe

    Tin sốc: Phát hiện hàng tấn thuốc trẻ em hoang phế giữa cánh đồng

    Ước tính số thuốc bị vứt lên đến hàng tấn với hàng chục ngàn tuýp thuốc các loại

    Một công nhân (xin được giấu tên) tham gia vớt số thuốc này cho hay: “Được một ông chủ thuê vớt số thuốc này còn chở đi đâu thì không hề hay biết”.

    Tin sốc: Phát hiện hàng tấn thuốc trẻ em hoang phế giữa cánh đồng

    Thuốc có dạng ống từ 5ml – 10 ml được chia làm nhiều vỉ khác nhau

    Trao đổi với phóng viên, Trung tá Phạm Giang Sơn, Đội trưởng Đội 6 phòng PC 49 – Công an Tp Hà Nội cho biết: “Hiện tại chưa rõ đơn vị nào đã xả thải số thuốc này, vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra. Khi được hỏi về “nơi ở” của số thuốc trên, ông cho biết đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra và không rõ đơn vị nào đã chở đi.

    Tin sốc: Phát hiện hàng tấn thuốc trẻ em hoang phế giữa cánh đồng

    Việc thu gom được tiến hành rất khẩn trương và không rõ đơn vị nào tiến hành việc này?

    Liên quan đến vấn đề trên, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế. Ông Hà cho biết, đang đi công tác và vẫn chưa nắm nhận được thông tin gì liên quan đến hàng tấn thuốc bị xả thải bừa bãi. Ông nói và cho biết sẽ liên hệ với phòng cảnh sát môi trường để nắm tình hình.

    Theo một chủ hiệu thuốc ở Hà Nội thì các loại thuốc siro ho Royal, Egokids, Calcium – calciferol là những  thuốc bổ dành cho trẻ em vẫn được bán tại các hiệu thuốc trên thị trường.

    Vì sao hàng tấn thuốc còn hạn sử dụng lại bị bỏ đi? Tổ chức, cá nhân nào đã xả thải số thuốc này? Báo Đời sống và Pháp luật sẽ tiếp tục cập nhật tin tức đến bạn đọc.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-hang-tan-thuoc-tre-em-giua-canh-dong-a40139.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan