Phát hiện hơn 7000 bao thuốc lá ngoại trong xe tải chở trái cây


Thứ 4, 08/11/2017 | 04:21


Cùng sự kiện

Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) vừa bắt quả tang một xe tải chở trái cây vận chuyển 7300 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) vừa bắt quả tang một xe tải chở trái cây vận chuyển 7300 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Khoảng 4h sáng ngày 7/11, trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn thuộc phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, An Giang, Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Long Xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. 

Khi đến khu vực đèn 04 ngọn thuộc phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, lực lượng Công an phát hiện xe tải BKS 68C - 069.42 do tài xế Đặng Phùng Huy (sinh năm 1994, trú tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 91 hướng An Giang đi Cần Thơ có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Tài xế Huy cùng tang vật bị bắt (Ảnh: Công an nhân dân)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển các sọt nhựa đựng trái cây và nhiều bao tải bên trong có chứa 7.300 bao thuốc lá ngoại nhập lậu (gồm các nhãn hiệu Hero, Jet và Scott).

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận, số thuốc lá ngoại trên của một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển từ thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về Cần Thơ, đến đoạn đường trên thì bị bắt giữ.
Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hồng Nhung (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-hon-7000-bao-thuoc-la-ngoai-trong-xe-tai-cho-trai-cay-a208526.html