+Aa-
    Zalo

    Phát hiện kẻ cướp, người dân ném ghế khiến đối tượng ngã nhào

    • DSPL
    ĐS&PL Thấy tên "đạo tặc" giật túi xách của nữ du khách, người đàn ông liền dùng chiếc ghế ném vào xe máy của tên cướp khiến đối tượng đảo tay lái, ngã nhào xuống đường.

    Thấy tên "đạo tặc" giật túi xách của nữ du khách, người đàn ông liền dùng chiếc ghế ném vào xe máy của tên cướp khiến đối tượng đảo tay lái, ngã nhào xuống đường. 

    Theo báo Người Đưa Tin, ngày 28/2, đại diện Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết, cơ quan này vừa bắt đối tượng Nguyễn Công Danh (27 tuổi, trú quận 8) về hành vi Cướp tài sản.

    Nguyễn Công Danh tại cơ quan công an - Ảnh: báo Người Đưa Tin

    Báo Công an TP. HCM thông tin, khoảng 23h tối 24/2, thấy chị Karonina Opielewicz (32 tuổi, quốc tịch Ba Lan) đeo túi đi bộ cùng bạn trai, Danh liền vòng xe chạy ngược chiều rồi bất ngờ lao đến giật chiếc túi rồi tăng ga tháo chạy.

    Nghe tiếng nạn nhân tri hô, anh Nguyễn Minh Đức (31 tuổi, ngụ Q.1), đang ngồi trên vỉa hè liền dùng ghế đuổi theo ném về phía tên cướp. Chiếc ghế trúng vào xe máy khiến kẻ gian lảo đảo tay lái, ngã nhào xuống đường.

    Cùng lúc đó, bảo vệ dân phố P.Cầu Ông Lãnh đến hỗ trợ tóm gọn tên cướp cạn cùng phương tiện và tang vật giao Công an Quận 1 xử lý.

    Làm việc với cơ quan điều tra, Danh thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết do nghiện ma túy, thiếu tiền tiêu xài nên mới đi gây án để lấy tiền mua cái chết trắng.

    Được biết, Danh từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản.

    Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

    đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-ke-cuop-nguoi-dan-nem-ghe-khien-doi-tuong-nga-nhao-a182456.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan