+Aa-
    Zalo

    Phát hiện ngôi mộ cổ ở Hà Tĩnh

    • DSPL
    ĐS&PL Ngôi mộ cổ nằm sâu dưới lòng đất khoảng 2 m, chiều dài khoảng 2,1 m, chiều rộng 60 cm.

    Ngôi mộ cổ nằm sâu dưới lòng đất khoảng 2 m, chiều dài khoảng 2,1 m, chiều rộng 60 cm. Trong quá trình khai quật ngôi mộ, phát hiện bên trong có 3 chiếc bình cổ nhưng đã làm vỡ 2 bình, không còn xương cốt.

    Trả lời Pv báo Thanh Niên, ông Nguyễn Trí Sơn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nhóm công nhân thi công công trình ngọt hóa sông Nghèn vừa phát hiện một ngôi mộ cổ tại khu vực cánh đồng thuộc xã Thịnh Lộc, H. Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngôi mộ nằm sâu dưới lòng đất khoảng 2m, chiều dài khoảng 2,1 m, chiều rộng 60cm. Trong quá trình khai quật ngôi mộ, phát hiện bên trong có đồ túy táng gồm 3 chiếc bình cổ nhưng đã làm vỡ mất 2 bình, không còn xương cốt.

    Phát hiện ngôi mộ cổ ở Hà Tĩnh. Ảnh: Báo Thanh Niên

    Báo Infonet đưa tin, ngay sau khi nhận được tin báo, các cán bộ Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường và bước đầu xác nhận đây là một ngôi mộ cổ độc mộc được làm bằng thân cây gỗ dâu nguyên khối khoét rỗng. Bước đầu, ngôi mộ cổ này được nhận định có niên đại khoảng đầu thời Lê, thế kỷ 15. 3 chiếc bình gốm cổ mem rạn, mỗi chiếc bình có chiều cao khoảng 20cm, chiều rộng đáy khoảng 10 cm, chiều rộng miệng 7cm.

    Hiện chiếc quan tài gỗ và bình gốm cổ đã được đưa về Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục phục vụ công tác nghiên cứu.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-ngoi-mo-co-o-ha-tinh-a195805.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan