Phát hiện người đàn ông đột tử trên phố Giảng Võ


Thứ 5, 16/07/2015 | 01:33


(ĐSPL) – Trong lúc đợi khách, bất ngờ người xe ôm mặt mày tím tái, nhăn nhó, tay ôm ngực rồi đổ khụy xuống đường.

(ĐSPL) – Trong lúc đợi khách, bất ngờ người xe ôm mặt mày tím tái, nhăn nhó, tay ôm ngực rồi đổ khụy xuống đường.
Tin tức pháp luật báo Đời sống & Pháp luật nhận được, vào khoảng 6h5 ngày 16/7,  tại ngõ 189 Giảng Võ (Ba Đình – Hà Nội), người dân phát hiện một người đàn ông bất ngờ đột tử.

Hiện trường vụ việc.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biêt, vào khoảng thời gian trên một người đàn ông đang ngồi trên xe máy đỗ ngay đầu ngõ 189 Giảng Võ. Bất ngờ người này mặt mày tím tái, nhăn nhó, tay ôm ngực rồi đổ khụy xuống đường.
Người dân sau đó đã chạy tới tiến hành sơ cứu khẩn cấp nhưng nạn nhân đã tử vong.

Người xe ôm kể lại sự việc xảy ra với đồng nghiệp.

Một xe ôm có mặt tại hiện trường cho hay, nạn nhân tên là Nguyễn Văn S. (sinh năm 1958). Người này hành nghề xe ôm tại đây đã nhiều năm nay. Ông mắc nhiều chứng bệnh như cao huyết áp. Tiểu đường. tim mạch.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. 7h cùng ngày thi thể nạn nhân đã được chuyển khỏi hiện trường.
Hiện quê quán nạn nhân đang được cơ quan điều tra xác minh.
XUÂN TÙNG

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-nguoi-dan-ong-dot-tu-tren-pho-giang-vo-a102247.html