+Aa-
    Zalo

    Phát hiện thêm hài cốt nạn nhân tại hiện trường thảm kịch MH17

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Các chuyên gia Hà Lan ngày 11/11 đã tìm thấy hài cốt mới của các nạn nhân trong thảm kịch MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi ở miền đông Ukraine.
    (ĐSPL) - Các chuyên gia Hà Lan ngày 11/11 đã tìm thấy hài cốt mới của các nạn nhân trong thảm kịch MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi ở miền đông Ukraine.
    Theo tin tức từ RIA Novosti, đội điều tra Hà Lan đã tìm thấy thêm nhiều phần thi thể của những người thiệt mạng trong sự cố máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi ở miền đông Ukraine.
    Phát hiện thêm hài cốt nạn nhân tại hiện trường thảm kịch MH17

    Hiện trường thảm kịch MH17 ở miền đông Ukraine.

    Người dẫn đầu đội điều tra, ông Pieter-Jaap Aalbersberg cho biết đã phát hiện thêm các hài cốt tại nơi máy bay rơi. Tuy nhiên, ông Aalbersberga không nói rõ tìm được bao nhiêu thi hài nạn nhân vụ tai nạn máy bay
    Ông cũng cho biết, người dân địa phương đã trao cho các chuyên gia giấy tờ của của hai người xấu số.
    Xem Video:
     
    Hà Lan phát hiện thêm thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay MH17

    Chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines bị bắn hạ hôm 17/7 ở miền đông Ukraine khi đang trong chuyến hành trình từ Amsterdam, Hà Lan đến Kuala Lumpur, Malaysia. Sự cố làm toàn bộ 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
    Chính phủ Ukraine cáo buộc các tay súng đang kiểm soát miền đông đất nước gây ra sự cố thảm khốc nhưng không thể đưa ra bằng chứng cụ thể. Trong khi đó, lực lượng ly khai lại nói rằng chính quyền Kiev phải chịu trách nhiệm vì đã bắn rơi máy bay.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-them-hai-cot-nan-nhan-tai-hien-truong-tham-kich-mh17-a68721.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan