+Aa-
    Zalo

    Phát hiện thi thể ba mẹ con cô giáo bị trói chặt dưới lòng hồ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thi thể ba mẹ con cô giáo mầm non được phát hiện dưới lòng hồ Phú Ninh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) trong tư thế bị trói chặt.

    Thi thể ba mẹ con cô giáo mầm non được phát hiện dưới lòng hồ Phú Ninh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) trong tư thế bị trói chặt.
    Phát hiện thi thể ba mẹ con cô giáo bị trói chặt dưới lòng hồ
    Hồ Phú Ninh, nơi phát hiện thi thể ba mẹ con cô giáo Diệu.
    Sáng 25/3, cơ quan chức năng đã đến nhà nạn nhân khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của 3 mẹ con cô giáo mầm non. Theo thông tin ban đầu, chiều 24/3, chị Giang Thị Mỹ Diệu (SN 1987, trú thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam, giáo viên mẫu giáo tại địa phương) đưa hai đứa tên là Mai Thị Thảo My (3 tuổi) và Mai Gia Huy (2 tuổi) đi khỏi nhà.
    Rất đông bà con đến viếng đám tang ba mẹ con cô giáo\r\n\r\n 

    Rất đông bà con đến viếng đám tang ba mẹ con cô giáo

    Tối cùng ngày, người nhà không thấy ba mẹ con đâu đã tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ 30 ngày 24/3, thi thể 3 mẹ con cô giáo Diệu được phát hiện ở lòng hồ Phú Ninh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) trong tư thế bị trói chặt.

    Nhiều người không cầm được nước mắt trước cái chết thảm của ba mẹ con

    Nhiều người không cầm được nước mắt trước cái chết thảm của ba mẹ con

    Được biết, chồng chị Diệu là Mai Văn Chương (SN 1983) bị nghiện ma túy và đã đi cai nghiện được nửa năm. Cách đây 25 ngày, ba anh Chương bị tai nạn tử vong nên anh về nhà lo tang cha cho đến nay.

    Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang làm rõ sự việc.

    Theo báo Người lao động

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-thi-the-ba-me-con-co-giao-bi-troi-chat-duoi-long-ho-a26915.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Vụ nam sinh bị thả trôi sông: Nhận định sai hay tắc trách?

    Vụ nam sinh bị thả trôi sông: Nhận định sai hay tắc trách?

    (ĐSPL) - Vụ án nam sinh bị bỏ bao tải thả trôi sông Sài Gòn, có hay không sự chậm trễ từ cơ quan điều tra để xảy ra hậu quả đau lòng. Xử lý thế nào đối với những cán bộ thiếu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin vụ việc?

    Kiếp giang hồ sướng hay khổ?

    Kiếp giang hồ sướng hay khổ?

    (ĐSPL) - Người anh "dân sự" hỏi tôi câu đó rất nhiều lần. Tôi biết được bao nhiêu về đời sống thực và những hoạt động ngầm của họ để trả lời là sướng hay khổ?