+Aa-
    Zalo

    Phát hiện thi thể nam giới không rõ lai lịch phân hủy mạnh tại bãi đất trống

    ĐS&PL Người dân ở TP. Thái Nguyên vừa phát hiện thi thể nam giới khoảng 50-60 tuổi, cao khoảng 1,56m, mặc áo sơ mi dài tay màu trắng....tại khu vực cây cối rậm rạp ít người qua lại.

    Ngày 7/9, cơ quan Công an TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đang điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện một thi thể nam giới đang phân hủy mạnh trên địa bàn.

    phat hien thi the nam gioi khong ro lai lich phan huy manh tai bai dat trong
    Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Báo Thái Nguyên

    Trước đó, khoảng 9h30 ngày 6/9, người dân ở xóm 10, xã Quyết Thắng (T.P Thái Nguyên) phát hiện một thi thể đang phân hủy khoảng 5-7 ngày, tại bãi trồng cây cảnh thuộc xóm 10 (khu vực này cây cối rậm rạp và ít người qua lại). Ngay lập tức, người dân báo cơ quan chức năng.

    Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

    Nạn nhân là nam giới, khoảng từ 50-60 tuổi, cao khoảng 1,56m, mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, quần dài mầu nâu dạng quần thô, đeo thắt lưng mầu nâu đỏ, dây lưng hạ sĩ quan quân đội, đi giầy thể thao có đế mầu trắng, đi tất bộ đội.

    Trả lời PV báo Thái Nguyên, ông Dương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng cho biết, do chưa xác định được danh tính nạn nhân, nên trong ngày 6/9, xã đã trích kinh phí và cử người lo hậu sự, an táng nạn nhân tại Nghĩa trang Dốc Lim.

    Hiện, Cơ quan điều tra, Công an T.P Thái Nguyên đang điều tra, làm rõ vụ việc.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-thi-the-nam-gioi-khong-ro-lai-lich-phan-huy-manh-tai-bai-dat-trong-a512471.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan