Phát hiện thi thể nghi phạm chém người tử vong trên chiếu bạc rồi bỏ trốn vào rừng


Thứ 4, 26/04/2017 | 07:45


Cùng sự kiện

Công an huyện Yên Bình xác định, thanh niên vác dao chém chết bạn rồi trốn lên rừng đã tử vong. Địa điểm phát hiện thi thể là trên đồi rừng rậm

Công an huyện Yên Bình xác định, thanh niên vác dao chém chết bạn rồi trốn lên rừng đã tử vong. Địa điểm phát hiện thi thể là trên đồi rừng rậm, cách hiện trường 2 quả đồi.

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ nam thanh niên chém người tử vong trên chiếu bạc, báo VOV đưa tin, sau hai ngày huy động lực lượng tìm kiếm, vây bắt, vào khoảng 15h30 ngày 25/4, lực lượng chức năng xã Tân Hương và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã phát hiện Lý Văn Đông (sinh năm 1997 - đối tượng gây ra vụ án giết người trước đó ở xã Tân Hương) trong tình trạng đã tử vong.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Lý Văn Đông chết do tự tử. Địa điểm phát hiện thi thể Lý Văn Đông là trên đồi rừng rậm, cách hiện trường 2 quả đồi.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể Lý Văn Đông cho gia đình lo hậu sự. 

Trong diễn biến có liên quan, Công an huyện Yên Bình cũng cho biết, sẽ đình chỉ khởi tố vụ án và khởi tố bị can, do hung thủ và nạn nhân đều tử vong.

Đối tượng Lý Văn Đông - Ảnh: báo An ninh thủ đô

Như báo Giao thông đã đưa tin, vào lúc 20h30 ngày 23/4, Lý Văn Đông cùng anh Bàn Văn Yên (SN 1993, trú tại thôn Khe Mạ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, Yên Bái) đến nhà ông Lý Văn Hai (là bố đẻ của Đông, cùng trú tại thôn Khe Mạ) chơi bài.

Trong lúc chơi bài, Đông và anh Bàn đã xảy ra mâu thuẫn. Sau khi được mọi người trong gia đình ông Hai can ngăn, cả hai đã không xảy ra xô xát. Tuy nhiên, do vẫn giữ trong lòng sự ấm ức, Đông lấy cớ ra ngoài rồi lẻn xuống bếp nhà ông Hai cầm một con dao chém thẳng vào cổ anh Yên khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Lý Văn Đông bỏ trốn lên khu vực rừng núi tiếp giáp với Hồ Thác Bà.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a)  Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n)  Có tính chất côn đồ;

o)  Có tổ chức;

p)  Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-thi-the-nghi-pham-chem-nguoi-tu-vong-tren-chieu-bac-roi-bo-tron-vao-rung-a188376.html