+Aa-
    Zalo

    Phát hiện thi thể người phụ nữ bị trói chặt tay chân nổi trên sông

    • DSPL
    ĐS&PL Người dân đã phát hiện thi thể người phụ nữ bị trói chặt chân tay, bịt kín mặt bằng túi nilông đen nổi lên mặt nước khu vực vịnh Mân Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

    Người dân phát hiện thi thể một phụ nữ bị trói chặt chân tay, bịt kín mặt bằng túi nilông đen nổi lên mặt nước khu vực vịnh Mân Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

    Ngày 21/6, bà Lê Thị Kim Thương, phó chủ tịch UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa phát hiện một thi thể nữ nổi lên mặt nước khu vực vịnh Mân Quang với nhiều dấu hiệu nghi vấn.

    Bè cá nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người nuôi cá lồng bè tại vịnh Mân Quang, khu vực gần nhà máy đóng tàu Sông Thu, phát hiện thi thể người phụ nữ nổi cạnh bè.

    Qua quan sát, xác người này bị trói chặt chân tay, bịt kín mặt bằng túi nilông đen. Nạn nhân tuổi trung niên, mặc áo quần thun in hình hoa văn.

    “Chúng tôi phát hiện thi thể người phụ nữ này đang nổi ở bè cá nên đưa lên bờ rồi báo công an. Người này không có giấy tờ tùy thân, có thể mới tử vong không lâu”, một người dân cho biết.

    Nhận được tin báo, công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để xử lý, tìm tung tích nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng thông báo: Hiện nguyên nhân cái chết và tung tích của nạn nhân đang được điều tra làm rõ. Nếu ai có thông tin về tung tích nạn nhân, xin liên hệ Đội 3, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, số 47 đường Lý Tự Trọng, Số điện thoại 069.4260111.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-thi-the-nguoi-phu-nu-bi-troi-chat-tay-chan-noi-tren-song-a233783.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan