+Aa-
    Zalo

    Phát hiện tiết lợn nhập lậu từ Mỹ, Tây Âu về Việt Nam

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL)- Công an bất ngờ kiểm tra xe khách 29 chỗ ngồi phát hiện trên xe chở 1,4 tận tim, tiết lợn nhập lậu từ Mỹ, Tây Âu...

    (ĐSPL)- Đội CSĐT công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang kết hợp cùng công an thị trấn An Châu bất ngờ kiểm tra xe khách 29 chỗ ngồi phát hiện trên xe chở hơn 1,4 tấn tim, tiết lợn nhập từ Mỹ, Tây Âu vào tỉnh này để tiêu thụ.

    Theo tin tức báo Dân trí, khoảng 18h10 ngày 5/9, nhận được tin báo của nhân dân, Đội CSĐT công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang kết hợp cùng công an thị trấn An Châu bất ngờ kiểm tra xe khách 29 chỗ ngồi, biển kiểm soát 67L-8197, do bà Nguyễn Thị Nguyệt Yến (sinh năm 1955, ngụ tập ấp Vĩnh Hậu, huyện An Phú) làm chủ xe, đang tập kết hàng tại khu vực ấp Hòa Long 3, thị trấn An Châu

    Phát hiện tim, tiết lợn được nhạp từ Mỹ, Tây Âu (Ảnh: Dân trí)

    Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện xe khách này đang tập kết sản phẩm động vật gồm 1.434 kg tim heo, giò heo và huyết heo xuất xứ từ Tây Ban Nha, Brasil, Áo, Hoa Kỳ vận chuyển từ TP.HCM xuống An Giang mà không có chứng nhận kiểm dịch và điều kiện bảo quản không đúng quy định.

    Hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng lập biên bản niêm phong toàn bộ hàng hóa và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

    Một vụ việc tương tự xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, khi công an bất ngờ kiểm tra xe khách cũng phát hiện hơn 500kg nội tạng cùng động vật hoang dã

    Theo báo Người lao động, Ngày 23-8, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình) cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ một chiếc xe giường nằm vận chuyển nhiều động vật hoang dã và nội tạng thối.

    Theo đó, vào khoảng 5 giờ ngày 22-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, tổ tuần tra đã phát hiện và bắt giữ chiếc xe khách giường nằm mang BKS 43S - 6292 lưu thông hướng Đà Nẵng - Hà Nội, do tài xế Phạm Công Tập (SN 1966, ngụ TP Đà Nẵng) điều khiển chở 525 kg nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối không có kiểm dịch. Toàn bộ số hàng trên được đóng trong 7 thùng các-tông, do một chủ hàng gửi từ Đà Nẵng ra Hà Nội để tiêu thụ.

    Tiếp tục khám xét trên xe, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 7 con tê tê có trọng lượng 22 kg và 5 con rùa gai nặng 2 kg, do Nguyễn Đức Vũ (SN 1986, ngụ tỉnh Quảng Nam) làm chủ, đang đưa ra Hà Nội tiêu thụ. Vũ khai nhận từ năm 2013 đến nay, đã nhiều lần vận chuyển tê tê và rùa gai từ Quảng Nam ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

    NINH LAN (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-tiet-lon-nhap-lau-tu-my-tay-au-ve-viet-nam-a109369.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.