+Aa-
    Zalo

    Phát hiện xác người đàn ông treo cổ trong nhà chung cư

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Sau nhiều ngày không thấy người đàn ông ra ngoài, mọi người phá cửa xông và thì hoảng hồn phát hiện nạn nhân đã chết trong tư thế treo cổ.

    (ĐSPL) – Sau nhiều ngày không thấy người đàn ông ra ngoài, mọi người phá cửa xông và thì hoảng hồn phát hiện nạn nhân đã chết trong tư thế treo cổ.

    Tin tức trên báo Giao thông cho biết, vào khoảng trưa ngày 4/3, người dân ở chung cư Nguyễn Sỹ Sách (thuộc phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) hoảng hồn khi phát hiện 1 người đàn ông treo cổ tự tử chết trong nhà.

    Chung cư nởi xảy ra vụ việc. (Báo giao thông)

    Nạn nhân được xác định là anh Cao Văn D (41 tuổi, quê Diễn Châu, Nghệ An, trú tại chung cư Nguyễn Sỹ Sách). Ngay sau khi nhận được tin báo, công an P.Hưng Dũng kịp thời có mặt và phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

    Báo Công an TP HCM dẫn lời những người dân trong khu vực ch biết, nhiều ngày gần đây họ không thấy người đàn ông này ra khỏi nhà. Tới khoảng 12h trưa ngày 4/3 thì người thân của anh D tới gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Nghi có chuyện không lành, mọi người liền phá cửa xông vào thì phát hiện anh D đã chết trong tư thế treo cổ trong phòng.

    Video: Mẹ treo cổ ở cầu thang, con 4 tháng tuổi chết trong phòng ngủ

    Qua công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng cho biết trên tay của nạn nhân có 1 vết dao cứa. Cơ quan chức năng cũng tìm thấy 1 con dao dưới gối giường ngủ trong phòng nạn nhân. Theo phán đoán ban đầu, có thể nạn nhân đã dùng dao cứa tay tự tử nhưng không thành nên đã tự treo cổ.

    Được biết, hàng ngày, nạn nhân làm nghề tự do và cũng ít khi tiếp xúc với hàng xóm. Vợ của anh đã mất cách đây khoảng 5-6 năm trước nên người đàn ông này đang sống độc thân tại ở chung cư trên.

    Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-xac-nguoi-dan-ong-treo-co-trong-nha-chung-cu-a86035.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan