+Aa-
    Zalo

    Philippines lo ngại công nhân nước ngoài làm việc trong các casino có thể là gián điệp

    • DSPL
    ĐS&PL Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana quan ngại về vấn đề công nhân nước ngoài làm việc trong các casino ở quốc gia này, nghi ngờ họ có thể là gián điệp.

    Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana quan ngại về vấn đề công nhân nước ngoài làm việc trong các casino ở quốc gia này, nghi ngờ họ có thể là gián điệp.

    Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana. Ảnh: Getty

    Đáp lại cáo buộc của phái viên Bắc Kinh rằng các công nhân Philippines ở Trung Quốc có thể bị buộc tội gián điệp, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cũng đã có tuyên bố mới nhất vào ngày hôm qua (18/8).

    Theo đó, ông Lorenzana nói rằng các casino (sòng bạc) trực tuyến hoạt động gần căn cứ quân sự Philippines sẽ được di dời vì quan chức này quan ngại rằng công dân Trung Quốc làm việc tại những doanh nghiệp này có thể sẽ thu thập thông tin tình báo.

    Theo ước tính của chính phủ, phần lớn trong số 138.000 công nhân làm việc tại các sòng bạc trực tuyến đều là người Trung Quốc và các doanh nghiệp phục vụ chủ yếu cho khách hàng từ Trung Quốc.

    “Vẫn biết rằng các công ty Trung Quốc thường được chính phủ nước này ủy nhiệm thu thập thông tin tình báo, nên mối lo ngại về việc công dân nước này cũng có thể làm như vậy không phải là điều quá xa vời”, ông Lorenzana nhận định.

    Trước đó, đại sứ Trung Quốc tại Manila Zhao Jianhua đã gửi thông điệp cho chính phủ Philippines, nói rằng nếu công nhân Trung Quốc làm việc tại quốc gia Đông Nam Á bị cáo buộc là gián điệp, thì lao động Philippines tại Trung Quốc cũng có thể bị coi như vậy.

    Bộ trưởng Lorenzana đã bày tỏ sự phản đối đối với tuyên bố, nói rằng đó là một so sánh vô lý. “Đó là tuyên bố vô lý nhất mà tôi đã nghe được trong thời gian dài. Không có sòng bạc trực tuyến nào ở gần các căn cứ quân đội Trung Quốc được điều hành hoàn toàn bởi người Philippines”.

    Bên cạnh đó, ông Lorenzana cũng khẳng định, ông tin những người quốc tịch Trung Quốc tại casino trực tuyến là những người lao động chân chính, nhưng địa điểm của các cơ sở như vậy đã tạo tiền đề cho các hoạt động gián điệp.

    PHƯƠNG PHƯƠNG(Theo SCMP)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/philippines-lo-ngai-cong-nhan-nuoc-ngoai-lam-viec-trong-cac-casino-co-the-la-gian-diep-a289301.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan