+Aa-
    Zalo

    Philippines ồ ạt tiến đánh phiến quân Hồi giáo ở Marawi

    • DSPL
    ĐS&PL Quân đội Philippines đã bổ sung thêm 400 lính và tổ chức các đợt không kích, pháo kích nhằm vào phiến quân Hồi giáo

    Quân đội Philippines đã bổ sung thêm 400 lính và tổ chức các đợt không kích, pháo kích nhằm vào phiến quân Hồi giáo đang kiểm soát một số khu vực ở thành phố miền Nam Marawi.

    Tin tức báo TTXVN đăng tải,  quân đội Philippines ngày 17/6 đã tiến hành các cuộc không kích và pháo kích nhằm vào phiến quân Hồi giáo đang kiểm soát một số khu vực ở thành phố miền Nam Marawi, trong bối cảnh Manila đang triển khai thêm lực lượng và số người chết ở đây đã tăng lên hơn 300 người sau gần 1 tháng giao tranh.

    Binh sỹ Philippines tuần tra trên một tuyến phố ở Marawi, ngày 10/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

    Các máy bay trực thăng tấn công MG520 và chiến đấu cơ FA50 đã được sử dụng trong các cuộc tấn công, trong khi những loạt đạn súng máy nổ ra liên hồi ở khoảng cách xa, báo hiệu cường độ dữ dội của giao tranh.

    Kênh truyền hình ANC dẫn lời các quan chức quân đội cho hay, cũng trong ngày 17/6, thêm 400 lính đã được đưa tới Marawi bằng đường không từ miền Trung Philippines.

    Người phát ngôn quân đội, Thiếu tướng Restituto Padilla cho hay các chỉ huy bộ binh ước tính vẫn còn hơn 100 tay súng Hồi giáo đang ẩn náu tại ít nhất 4 ngôi làng ở Marawi.

    Trước đó, một đơn vị quân đội Philippines trang bị xe thiết giáp sáng 9/6 mở đợt tấn công vào khu vực cố thủ của phiến quân Maute thân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại trung tâm thành phố Marawi mà không hề biết tử thần đang rình rập phía trước.

    Ngay khi vừa vượt sông Agus, tiến về phía trung tâm thương mại trong thành phố, đơn vị này lọt vào trận địa phục kích của phiến quân, vất vả chống trả dưới hỏa lực súng bắn tỉa và súng chống tăng (RPG) của đối phương, theo Reuters.

    Trận đánh kéo dài 14 tiếng cướp đi sinh mạng của 13 binh sĩ Philippines, gần 40 người khác bị thương, cho thấy nhiệm vụ giải phóng thành phố Marawi khỏi nhóm phiến quân ngày càng trở nên khó khăn.

    Đại tá nghỉ hưu Pendaton Guro cho biết ông liên tục nghe thấy âm thanh của những khẩu súng trường bắn tỉa khi quan sát trận đánh từ trên mái nhà.

    "Phiến quân bắn tỉa rất tốt, mỗi phát bắn của chúng đều khiến một binh sĩ chính phủ thiệt mạng hoặc bị thương", Guro kể.

    Trước đó, với sự trợ giúp của các tay súng nước ngoài, hàng trăm phiến quân Hồi giáo đã tấn công Marawi hôm 23/5, vẫy cờ đen của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

    Tổng thống Rodrigo Duterte đã ban bố thiết quân luật ở toàn bộ khu vực miền Nam Mindanao để đối phó với cuộc tấn công, mà ông cho là một phần kế hoạch của IS nhằm thiết lập căn cứ ở quốc gia Đông Nam Á này.

    Đến nay tổng số người chết do cuộc xung đột này đã tăng lên 310 người, bao gồm 225 phiến quân, 59 binh sỹ và 26 dân thường, trong khi hơn 309.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa ở Marawi và các khu vực lân cận để đi lánh nạn.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/philippines-o-at-tien-danh-phien-quan-hoi-giao-o-marawi-a193616.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan