Phim không được lên sóng, Trịnh Sảng bị đòi bồi thường 12,4 triệu USD


Thứ 5, 05/08/2021 | 08:15


Cùng sự kiện

Công ty sản xuất TNHH Đầu tư Điện ảnh và Truyền hình Đông Khai Chi Tinh yêu cầu Trịnh Sảng bồi thường 80,5 triệu NDT (khoảng 12,4 triệu USD) nhưng cô từ chối.

Giải trí - Phim không được lên sóng, Trịnh Sảng bị đòi bồi thường 12,4 triệu USD
Nữ diễn viên hiện sống ở Mỹ, nhưng cô bị nhiều hãng phim đâm đơn kiện. Ảnh: Weibo.

Sina đưa tin vụ kiện giữa nhà sản xuất phim Người tình phỉ thúy và Trịnh Sảng đang có những tranh cãi gay gắt. Công ty sản xuất TNHH Đầu tư Điện ảnh và Truyền hình Đông Khai Chi Tinh yêu cầu nữ diễn viên bồi thường 80,5 triệu NDT (khoảng 12,4 triệu USD) nhưng Trịnh Sảng từ chối.

Lý do Trịnh Sảng đưa ra là đơn kiện không hợp lệ, Tòa án Nhân dân trung cấp thứ nhất Thượng Hải không có thẩm quyền giải quyết vụ việc này, thay vào đó là Tòa án Nhân dân trung cấp thứ hai Thượng Hải, nơi quản lý khu vực cô sống. 

Tuy nhiên, phòng làm việc của Trịnh Sảng vẫn thuộc nơi Tòa án Nhân dân trung cấp thứ nhất Thượng Hải quản lý. Do đó, Tòa án Nhân dân trung cấp thứ nhất Thượng Hải vẫn đủ điều kiện để xét xử. Hiện kết quả vụ việc chưa được công bố cụ thể.

Trước đó, công ty TNHH Đầu tư Điện ảnh và Truyền hình Đông Khai Chi Tinh cho biết họ đã lên kế hoạch phát sóng tác phẩm Người tình phỉ thúy vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, do nữ chính Trịnh Sảng vướng scandal nhờ người mang thai hộ rồi bỏ rơi con, bộ phim có nguy cơ "nằm kho" vĩnh viễn.

Khởi quay và hoàn thành từ năm 2016 với vốn đầu tư lên đến 220 triệu NDT, nhưng nhiều lý do khách quan khiến tác phẩm bị hoãn chiếu 5 năm. Do đó, việc tác phẩm hiện tại không thể lên sóng khiến nhà sản xuất chịu tổn thất nặng nề.

Đầu năm 2021, khi lệnh hạn chế các yếu tố Hàn Quốc trong điện ảnh được nới lỏng, nhà sản xuất mong muốn trình chiếu tác phẩm, thu hồi vốn thì Trịnh Sảng lại vướng scandal.

Trước đó, phía công ty Đông Khai Chi Tinh đã xóa toàn bộ bài đăng quảng bá có liên quan đến người đẹp Cùng ngắm mưa sao băng trên trang Weibo. Ở một số nền tảng xem phim trực tuyến, thời gian lên sóng của Người tình phỉ thúy hiện bị thay đổi thành năm 2030.

Trước khi scandal nổ ra, Trịnh Sảng được xem là "Nữ thần thanh xuân" của showbiz xứ Trung. Cô sinh năm 1991 ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Từ nhỏ, Trịnh Sảng đã được phụ huynh cho học nhiều môn như piano, sáo, múa với mong muốn hoàn thành giấc mơ nổi tiếng còn dang dở của người mẹ.

Từ năm 5 tuổi, Trịnh Sảng đã tham gia nhiều cuộc thi, chương trình truyền hình. Năm 12 tuổi, cô một mình đến Tứ Xuyên để trau dồi tài nghệ.

16 tuổi, Trịnh Sảng trúng tuyển Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trở thành sinh viên nhỏ nhất khóa năm đó. Dù ở độ tuổi còn rất trẻ nhưng Trịnh Sảng có thành tích học tập rất đáng nể, thường xuyên nhận học bổng của trường.

Thời điểm mới bước vào showbiz Trung Quốc, Trịnh Sảng sở hữu nhan sắc thanh thuần, trong trẻo. Bộ phim Cùng ngắm mưa sao băng đạt được tỉ suất người xem "khủng" đã đưa tên tuổi Trịnh Sảng nổi tiếng không những ở quê nhà mà còn trên toàn châu Á.

Thừa thắng xông lên, Trịnh Sảng tiếp tục xuất hiện với hình tượng "Nữ thần thanh xuân" trong nhiều bộ phim như Võ Tắc Thiên bí sử, Hoằng đồ đằng, Thái Bình công chúa bí sử, Thiếu niên tứ đại danh bổ...

Nhờ ngoại hình xinh đẹp và danh tiếng vang xa khắp châu Á, cô đắt show quảng cáo, nhận hàng chục hợp đồng từ các nhãn hàng lớn trong và ngoài nước. Có giai đoạn bất cứ thứ gì được nữ diễn viên dùng đều "cháy" hàng trên nền tảng thương mại điện tử Taobao.

Tuy nhiên, khi scandal đập đến, nữ nghệ sĩ ‘trắng tay’ sau một đêm. Hồi cuối tháng 7/2021, nữ diễn viên đăng tải tâm thư kể khổ khi sống ở Mỹ, chỉ biết dựa vào sự trợ giúp của bạn bè, đồ dùng cá nhân phải tiết kiệm. Cũng theo Trịnh Sảng, tài sản của gia đình cô đang bị phong tỏa.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phim-khong-duoc-len-song-trinh-sang-bi-doi-boi-thuong-12-4-trieu-usd-a509210.html