+Aa-
    Zalo

    Phó Chủ tịch nước dự lễ khai giảng tại trường tiểu học ở Hà Tĩnh

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Sáng 5/9, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

    (ĐSPL) - Hòa chung với 22 triệu học sinh trên cả nước trong không khí tưng bừng, phấn khởi chào đón năm học mới 2014 - 2015, sáng nay (5/9), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, cùng Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, lãnh đạo HĐND tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

    Phó chủ tịch nước dự lễ khai giảng tại trường tiểu học ở Hà Tĩnh
    Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ vui mừng chào đón Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và lãnh đạo tỉnh về dự lễ khai giảng năm học mới.

    Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận, biểu dương những thành tích dạy và học của các thầy, cô và các em học sinh Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ đã đạt được trong những năm qua; chúc các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh bước vào năm học mới tràn đầy niềm vui, phấn khởi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đề ra.

    Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ vui mừng khi nghe báo cáo của nhà trường. Với bề dày truyền thống 61 năm xây dựng và phát triển, Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ đã khẳng định được vị thế, vai trò của mình đối với sự nghiệp giáo dục của địa phương và góp phần vào thành tích chung của giáo dục tỉnh nhà. Từ năm 2010 đến nay, trường tiếp tục có nhiều thành tích tốt, chất lượng đại trà được nâng lên, chất lượng mũi nhọn có kết quả cao; trường đã có 2 học sinh giỏi quốc gia, 72 học sinh giỏi tỉnh, 943 em học sinh giỏi huyện.

    Phó chủ tịch nước dự lễ khai giảng tại trường tiểu học ở Hà Tĩnh
    Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh trống khai trường tại Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ.

    Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá cao những kết quả của ngành giáo dục Hà Tĩnh. Năm học 2013 - 2014, Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc 13/16 lĩnh vực công tác, lọt vào tốp 5 tỉnh, thành phố có thành tích cao nhất cả nước, vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua đơn vị tiêu biểu dẫn đầu.

    Hà Tĩnh cũng là tỉnh đi đầu trong cả nước về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ công nhận hoàn thành tại thời điểm tháng 12/2013. Toàn tỉnh đã có 455 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 61,39\%, là tỷ lệ rất cao so với bình quân cả nước.

    Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, để hoàn thành được sứ mệnh lịch sử của mình trong quá trình hội nhập, đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển và chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao về mọi mặt, đòi hỏi phải có nhiều nguồn lực, trong đó nguồn lực con người là quan trọng nhất - quyết định đến mọi nguồn lực phát triển khác.

    “Tôi tin tưởng rằng, với sự góp sức của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân, chúng ta sẽ thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục nhằm phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập” , Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

    Phó chủ tịch nước dự lễ khai giảng tại trường tiểu học ở Hà Tĩnh
    Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng tranh và quà cho tập thể giáo viên, học sinh.

    Nhân dịp khai giảng năm học mới, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng cho tập thể giáo viên, học sinh bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó của trường.

    Cũng trong sáng nay, sau khi dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học thị trấn Đức Thọ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đoàn đã đi dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú và Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

    Năm học 2014 - 2015, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 730 trường, với 10.068 lớp, 291.860 học sinh, trong đó có 65.215 trẻ mầm non, 98.095 học sinh tiểu học, 76.715 học sinh THCS,51.778 học sinh THPT và 22 ngàn cán bộ, giáo viên.

    Trong những năm qua, bên cạnh nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương; sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo phụ huynh, học sinh và của toàn xã hội Ngành giáo dục Hà Tĩnh vẫn còn gặp một số khó khăn do nền kinh tế của tỉnh chưa thật sự phát  triển, ngân sách đầu tư cho giáo dục hạn chế; thiên tai, lụt bão xảy ra nhiều, gây hậu quả lớn, ảnh hưởng đến việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, đời sống cán bộ, giáo viên và phong trào chung của toàn Ngành.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pho-chu-tich-nuoc-du-le-khai-giang-tai-truong-tieu-hoc-o-ha-tinh-a49440.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan