+Aa-
    Zalo

    Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương

    ĐS&PL Bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

    Báo Tiền Phong đưa tin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Công Thương.

    Cụ thể, Quyết định số 1568/QĐ-TTg, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

    pho chu tich ubnd tphcm phan thi thang lam thu truong bo cong thuong dspl
    Bà Phan Thị Thắng. Ảnh: Thanh Niên

    Theo báo Vietnamnet, bà Phan Thị Thắng sinh năm 1976, quê Bến Lức, Long An. Bà có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

    Bà từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân; Phó giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (2013-2019).

    Tháng 7/2019, bà Thắng làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; sau đó được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vào tháng 12/2020.

    Tính đến nay, Bộ Công Thương có 5 Thứ trưởng gồm các ông Trần Quốc Khánh, Đỗ Thắng Hải, Đặng Hoàng An, Nguyễn Sinh Nhật Tân và bà Phan Thị Thắng (là nữ Thứ trưởng duy nhất).

    Cũng liên quan tới quyết định bổ nhiệm, VOV thông tin, ngày 19/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

    cong bo quyet dinh bo nhiem pho truong ban to chuc trung uong 1
    Đồng chí Trương Thị Mai trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Trưởng ban Phan Thăng An.

    Tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai đã trao quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm ông Phan Thăng An, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

    Theo bà Trương Thị Mai, ông Phan Thăng An là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở qua nhiều vị trí khác nhau, luôn rèn luyện phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, qua đó khẳng định bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn.

    Việc bổ nhiệm ông Phan Thăng An lần này cũng khẳng định sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ Ban Tổ chức Trung ương, động viên toàn thể cán bộ của Ban tiếp tục phấn đấu, khẳng định mình.

    Ông Phan Thăng An sinh năm 1974 tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

    Ông Phan Thăng An từng trải qua các chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình (Quảng Nam); Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương); Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (Ban Tổ chức Trung ương), Ủy viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pho-chu-tich-ubnd-tp-hcm-phan-thi-thang-duoc-bo-nhiem-lam-thu-truong-bo-cong-thuong-a561064.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan